“Thủ phủ” KCN căng mình chống dịch

Vừa qua, khi các bệnh nhân mắc Covid-19 mang chủng virus mới xuất hiện ở nhiều địa phương, tấn công một số doanh nghiệp (DN) trong KCN ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã làm cho “thủ phủ” KCN Bình Dương thêm cảnh giác, áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh tấn công KCN.

Thực hiện nghiêm 5K

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trong KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hình ảnh nổi bật nhất là các băng rôn tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 treo khắp nơi từ đại lộ đến cổng các nhà máy.

Công ty TNHH Quốc tế Chutex (KCN Sóng Thần, TP Dĩ An) là một trong những DN có quy mô lớn với hơn 6.000 công nhân đã đồng loạt chuyển bộ sang trạng thái bình thường mới, mọi người vào khu vực nội bộ phải đeo khẩu trang và sát khuẩn từ cổng, công ty bố trí nhân viên đo nhiệt độ tại vị trí làm việc của công nhân.

“Thủ phủ” KCN căng mình chống dịch ảnh 1 Khai báo y tế tại Công ty Tong Chang Electric Machinery, KCN VSIP

Tại KCN VSIP, nơi được xem là hình mẫu phát triển KCN xanh, sạch, thân thiện với môi trường của tỉnh Bình Dương, diễn biến phòng chống dịch Covid-19 càng khẩn trương và chặt chẽ hơn. Từ 7 giờ sáng hàng ngày, nhiều DN trong khu đã bố trí các tổ phòng chống dịch gồm phòng nhân sự, y tế, bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng ở cổng ra vào để đo nhiệt độ, khai báo y tế, sát khuẩn…

Anh Lê Văn Phức (bảo vệ Công ty Mauruei Vietnam) chia sẻ: Công ty triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ những ngày đầu Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, nhưng siết chặt hơn từ ngày 25-5, với 2 cách khai báo được thực hiện song song: ghi ra giấy theo mẫu và khai báo điện tử đối với những người có điện thoại thông minh, mọi người đều phải bật chế độ Bluetooth trên điện thoại để chạy ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone được công ty triển khai 24/24 với 3 ca làm việc, bảo đảm mọi người vào nhà máy phải để lại thông tin sức khỏe của mình.

Các DN trong KCN VSIP cũng có cách làm sáng tạo để phòng chống dịch hiệu quả, điển hình như tại Công ty CP Liwayway Việt Nam. Ngay tại cổng ra vào, nhiều bảng thông tin về dịch bệnh được in màu, tô đậm, chữ đủ lớn để người đứng từ xa có thể đọc được.

Theo anh Nguyễn Văn T. (phụ trách kiểm soát y tế), chúng tôi đặt bảng “Xuống xe, khai báo y tế” để nhân viên công ty chủ động thực hiện. Lực lượng bảo vệ, nhân viên làm việc tại cổng được tăng cường để đảm bảo kiểm soát y tế đầy đủ cho hơn 1.000 nhân sự làm việc tại đây, trường hợp có người sốt cao sẽ đưa vào phòng y tế đảm bảo giãn cách, theo dõi.

Nâng cấp độ phòng chống dịch

Hơn 1 tháng qua, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và ngành chức năng liên tục ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, DN, nhất là KCN trên địa bàn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, cấp độ nâng cao và nghiêm ngặt hơn. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho Ban Quản lý, chủ đầu tư…

Theo đó, Ban Quản lý yêu cầu áp dụng công nghệ trong phòng chống dịch; cập nhật dữ liệu lên Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19; quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động làm việc tại DN, khoanh vùng truy vết khi cần thiết, lập các đoàn kiểm tra về phòng chống dịch tại các DN.

“Thủ phủ” KCN căng mình chống dịch ảnh 2 Người lao động khai báo y tế điện tử tại Công ty Maruei Vietnam

Tỉnh cũng đề ra chủ trương thực hiện tốt 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ và nhân lực tại chỗ), phối hợp với ngành y tế và Ban Quản lý KCN tập huấn tình huống và phương án xem xét trưng dụng các nhà máy, văn phòng để cách ly đến 4.000 người cùng lúc.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết: “Quan điểm của tỉnh là triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả. Chúng tôi yêu cầu ngành chức năng tập hợp cách thức phòng chống dịch của địa phương, các KCN trên cả nước để học tập, vận dụng vào tình hình cụ thể của tỉnh, qua đó tìm giải pháp riêng cho Bình Dương, bởi đây là địa bàn đông KCN, đông công nhân và đặc biệt là tỷ lệ người tạm trú khá lớn. Với tinh thần quyết liệt như vậy nên các KCN trong tỉnh Bình Dương đã giữ vững an toàn như thời gian qua, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới”.

Tin cùng chuyên mục