Thủ tướng: "Các bộ, ngành phải phối hợp với nhau một cách thực sự"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Bộ NN-PTNT đã nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt và đề nghị năm 2023 tiếp tục phát huy để bứt phá mạnh mẽ hơn, đạt những kỳ tích cao hơn năm cũ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị sáng 13-1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị sáng 13-1

Thủ tướng đánh giá, 2022 là một năm vượt khó của ngành nông nghiệp do biến đổi khí hậu, biến động thị trường và xu thế biến chuyển trong thị hiếu tiêu dùng từ ăn no mặc ấm sang ăn ngon mặc đẹp.

Thủ tướng đánh giá cao mức tăng trưởng 3,36% ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được trong năm 2022, được coi là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây, cùng với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt tới 53,22USD dù thị trường thế giới rất khó khăn, nhiều thách thức.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mặc dù tăng trưởng của ngành nông nghiệp vẫn xếp sau công nghiệp và dịch vụ thương mại, nhưng lại là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. “Qua nhiều thăng trầm mới càng khẳng định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định nỗ lực của ngành nông nghiệp đã góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trải qua một năm vượt khó, Thủ tướng cho rằng, những bài học rút ra chính là sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động. “Có đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động thì mới triển khai suôn sẻ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, Bộ NN-PTNT cũng đã nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt sáng tạo, tăng cường phân cấp phân quyền, kiểm tra giám sát, xác định được trọng tâm trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành nông nghiệp cần khắc phục, như tăng trưởng chưa bền vững, chưa dứt điểm gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản, ứng dụng KHCN (nhất là công nghệ cao) vẫn chưa nhiều.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu khoa học, sửa đổi một số cơ chế chính sách còn bất cập. Ở địa phương, cơ sở thấy khó khăn gì phải có đề xuất để cùng tháo gỡ, đồng thời cũng cần nêu các sáng kiến.

Các bộ, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tháo gỡ những khó khăn về chính sách. “Cứ nói phối hợp chặt chẽ nhưng bộ này chờ bộ kia”, Thủ tướng chỉ ra tồn tại và yêu cầu “các bộ, ngành phải phối hợp với nhau một cách thực sự, phối hợp thật, chứ không phải diễn, giả vờ, hình thức”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đề cập nhiệm vụ trong năm 2023 cũng như mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu để thâm nhập thị trường, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với quy mô và nhu cầu sản xuất, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, gắn nông nghiệp với du lịch.

Đồng thời, Bộ NN-PTNT phối hợp với các ngân hàng đáp ứng nguồn vốn cho nông nghiệp, nông dân, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và đa dạng chuỗi cung ứng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong nông nghiệp.

Mặc dù năm 2022 với nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng là 3,36%, Thủ tướng đề nghị năm 2023 phải nỗ lực đạt tăng trưởng cao hơn, với mục tiêu là 3,5%. “Năm ngoái cũng tại hội trường này, các anh đặt mục tiêu xuất khẩu là 49 tỷ USD nhưng Thủ tướng giao 50 tỷ USD, nhưng kết quả đạt tới 53,22 tỷ USD. Năm nay, mục tiêu là ít nhất phải 55 tỷ USD”, Thủ tướng giao chỉ tiêu năm 2023 cho ngành nông nghiệp Việt Nam và tin rằng sẽ đạt được.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đáp từ những chỉ đạo của Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đáp từ những chỉ đạo của Thủ tướng

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, ngành nông nghiệp vẫn còn rất nhiều dư địa và đang nắm giữ một nguồn lực lớn của đất nước, nên chắc chắn sẽ đạt được những chỉ tiêu mà Thủ tướng giao.

Năm hết tết sắp đến, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị các đại biểu của ngành nông nghiệp nếu tết này trở về làng quê, nông thôn để ăn tết thì hãy bước ra bắt tay, nói lời cảm ơn những người nông dân, bởi trong kỳ tích của ngành nông nghiệp và trong kết quả xuất khẩu hơn 53 tỷ USD năm 2022, có công lao lớn của người nông dân.

Tin cùng chuyên mục