Thủ tướng tiếp Đại sứ Australia

Ngày 22-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam và tin tưởng với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, bà Robyn Mudie sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Australia, bà Robyn Mudie. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng tiếp Đại sứ Australia, bà Robyn Mudie. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đánh giá cao hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa 2 nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hiệp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, CPTPP, tiểu vùng Mê Công... và mong muốn Australia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 để duy trì vai trò trung tâm của các quốc gia thành viên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (trung bình 92,7 triệu AUD/năm giai đoạn 2013-2018), Australia đã viện trợ nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại nhiều địa phương của Việt Nam, điển hình là cầu Mỹ Thuận trị giá 90 triệu AUD; cầu Cao Lãnh trị giá 160 triệu AUD. Thủ tướng mong muốn Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn này hỗ trợ Việt Nam... Đại sứ Robyn Mudie khẳng định Australia sẵn sàng sát cánh với Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. 

* Chiều 22-8, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao chuyến thăm của đoàn nhằm củng cố quan hệ 2 nước, trong đó có quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Đồng chí Võ Thị Dung khẳng định lãnh đạo TPHCM luôn ưu tiên phát triển quan hệ với các địa phương Cuba ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào quan hệ hai nước. 

* Tối cùng ngày, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), Tổng lãnh sự quán Philippines tại TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM tổ chức đêm nhạc hữu nghị Việt Nam - Philippines, chào mừng kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Tin cùng chuyên mục