Nhật báo Thượng Hải ngày 9-12 đưa tin, mức ô nhiễm hạt PM2.5 (hạt tiêu chuẩn có đường kính 2,5 micromet) trung bình ở Thượng Hải hiện là 331 microgram/m³. Mức kỷ lục đo được là 602,5 microgram/m³ vào ngày 6-12 vừa qua khiến toàn thành phố bị bao phủ trong khói mù dày đặc. Hàng loạt chuyến bay đã bị hủy, nhiều trường học cũng phải đóng cửa. Mức tiêu chuẩn mà Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho phép là 30 microgram/m³. Số liệu này được công bố khi Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2020 xây dựng Thượng Hải thành trung tâm tài chính ngang tầm London, New York và đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc).
PM2,5 là hạt bụi có kích thước nhỏ, thường do xe máy, nhà máy điện… trực tiếp thải ra.
HÀ NHI
Các tin, bài viết khác
-
Không thể đứng ngoài
-
Kinh tế thế giới nhiều triển vọng
-
Nga-Mỹ gia hạn Hiệp ước START mới
-
Đóng góp cho quỹ hòa bình chỉ đạt 439 triệu USD
-
Bảo hiểm nhân thọ thận trọng với bệnh nhân mắc Covid-19
-
Hàn Quốc tăng đầu tư cho nghiên cứu, giám sát không gian
-
EU chi 2,9 tỷ EUR trợ cấp ngành sản xuất pin xe điện
-
Philippines hủy thỏa thuận xây sân bay với công ty Trung Quốc
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô