Thụy sĩ: Tội phạm rửa tiền và cực đoan tăng cao

Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ (Fedpol) cảnh báo nạn rửa tiền ở nước này tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Văn phòng chuyên trách các vụ tội phạm rửa tiền tại Fedpol đã ghi nhận hơn 4.600 vụ trong năm 2017, tăng 60% so với 2.900 vụ trong năm 2016. Những thông tin về tội phạm rửa tiền chủ yếu đến từ các ngân hàng và các trung gian tài chính, liên quan đến số tiền lên tới hơn 16 tỷ USD. Fedpol đã chuyển các thông tin nghi vấn về hàng ngàn vụ rửa tiền tới các cơ quan chức năng để điều tra. 

Ngoài ra, Fedpol cũng đề cập đến cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Các lực lượng cảnh sát liên bang Thụy Sĩ tiến hành khoảng 70 cuộc điều tra trong lĩnh vực này. Năm ngoái, họ cũng đã tiến hành 13 vụ trục xuất và 58 lệnh cấm nhập cảnh đối với các phần tử cực đoan người nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục