Chương trình có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp; Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an; ThS. Nguyễn Huỳnh Hiệp, Giám đốc chương trình Luật Kinh tế - Trường Đại học Hoa Sen; ông Huỳnh Bảo Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Huỳnh Nguyễn.
Đại diện Văn phòng Bộ Tư pháp đã cung cấp hệ thống khung pháp lý, cơ chế thực thi và quản trị dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và cho thấy, khung pháp lý về dữ liệu cá nhân ngày càng hoàn thiện nhằm bảo góp phần bảo vệ quyền riêng tư của con người.
Đáng chú ý, Thượng tá Đỗ Minh Kim, đại diện Cục An ninh mạng đã đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy tội phạm mạng khai thác, kinh doanh dữ liệu ngày càng tinh vi và có tính tổ chức với doanh thu phi pháp hàng chục tỷ đồng đồng đến hàng trăm tỷ đồng, nhiều vụ án với quy mô cả nước và vượt qua cả biên giới lãnh thổ… Thượng tá Đỗ Minh Kim khẳng định, bên cạnh các quy định của pháp luật, các giải pháp công nghệ, biện pháp nghiệp vụ của cơ quan an ninh mạng thì mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
Các diễn giả cũng thảo luận về thực trạng vi phạm dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, từ việc mua bán trái phép đến lừa đảo trực tuyến và rò rỉ thông tin từ các hệ thống bảo mật yếu kém. Qua đó khẳng định, việc lộ lọt dữ liệu cá nhân và dữ liệu này bị khai thác phi pháp đã gây thiệt hại về tinh thần và vật chất cho cá nhân, bao gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chiếm dụng tài khoản. Điều này tạo ra sự lo lắng và quan ngại trong xã hội về khả năng bảo vệ thông tin cá nhân của các tổ chức và cơ quan quản lý… và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, làm tăng chi phí bảo mật cho doanh nghiệp.
PGS, TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhấn mạnh vai trò của cơ sở đào tạo trong việc tích hợp các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đạo đức số, pháp luật, công nghệ vào chương trình giảng dạy; qua đó hình thành năng lực nhận thức, tư duy pháp lý và kỹ năng thích ứng trên môi trường số… Chương trình không chỉ nhằm truyền tải thông tin đáng quan tâm mà còn hướng tới kiến tạo một diễn đàn học thuật, hình thành liên ngành về bảo vệ dữ liệu cá nhân để góp phần phát triển dữ liệu sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số của đất nước.