Tổng thống Colombia muốn đàm phán với các băng nhóm

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đang tìm cách đình chỉ các lệnh bắt giữ đối với một số nghi phạm hình sự lớn nhất của đất nước như một phần của một kế hoạch đầy tham vọng nhằm giải tán các nhóm vũ trang.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, Văn phòng Tổng thống Gustavo Petro đã yêu cầu các công tố viên đình chỉ lệnh bắt giữ đối với 8 thành viên của nhóm gọi là Bang hội vùng Vịnh.

Trong số 8 người này có Jobanis Villadiego, còn được biết đến với biệt danh “Bad Boy”, đã bị truy tố tại tòa án liên bang Brooklyn, Mỹ vào năm 2015. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Colombia cho biết, không có cơ sở pháp lý nào để đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Petro.

Ông Petro có cách tiếp cận khác người tiền nhiệm. Kể từ khi đắc cử tổng thống vào năm 2022, cựu du kích cánh tả đã thúc đẩy một kế hoạch cho “hòa bình toàn diện”, bao gồm đàm phán với cả các băng nhóm vũ trang như Gia tộc vùng Vịnh.

Tin cùng chuyên mục