TPHCM luôn quan tâm và tạo điều kiện để ngành y tế phát triển

Chiều 25-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên, chúc tết Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng thiệp chúc mừng các bệnh viện
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng thiệp chúc mừng các bệnh viện

Nhiều tâm tư trong phát triển ngành

Tại buổi gặp mặt, các lãnh đạo bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã chia sẻ nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được thực hiện trong thời gian qua, tạo dấu ấn trong ngành y tế như: kỹ thuật thông tim xuyên qua tử cung cứu sống bào thai bị tim bẩm sinh nặng (Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ), đầu tư khu vực hỗ trợ sinh sản trong ống nghiệm, sàng lọc ung thư vú (Bệnh viện Hùng Vương)…

Chia sẻ kinh nghiệm sau 1 năm điều hành Bệnh viện Mắt, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc bệnh viện cho biết, ngay sau khi trúng tuyển giám đốc Bệnh viện Mắt đã làm việc với ban lãnh đạo thống nhất một quy chế công khai, rõ ràng; cùng với tập thể hoàn thiện lại quy chế, quy trình trong bệnh viện để phân công trách nhiệm rõ ràng. Một năm nay, bệnh viện hoạt động ổn định và đang tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu; thực hiện nhiều kỹ thuật mới, lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam.

Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, hiện số lượng bệnh nhân đang đến thăm khám ngày một đông (hơn 4.000 - 4.500 lượt khám/ngày, thực hiện hơn 600 ca phẫu thuật/ngày), gây áp lực lớn và rất mong có cơ chế để giải tỏa nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Còn theo TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, trong những năm qua, ngành y tế được lãnh đạo Thành ủy, UBND quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ. Lãnh đạo các bệnh viện thường xuyên được gặp gỡ, trao đổi và được nêu ý kiến với mục tiêu để tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế. Bệnh viện là đơn vị đầu ngành trong cấp cứu, điều trị đột quỵ cũng như trung tâm ghép tạng và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp các tỉnh thành trong việc hỗ trợ, chuyển giao.

Tuy nhiên, theo TS-BS Phan Văn Báu, hiện bệnh viện gặp khó khăn trong đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và góp ý nên đầu tư chung, để quản lý chung cho toàn ngành trong chuyển đổi số. Đối với việc phát triển Trung tâm Y tế chuyên sâu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho rằng, hiện TPHCM đã có một số đơn vị chuyên sâu, nếu đầu tư bằng quỹ kích cầu, quỹ phát triển sự nghiệp thì một số bệnh viện tuyến đa khoa sẽ gặp khó khăn vì hầu hết các bệnh viện đã tự chủ; nhưng đầu tư nâng tầm y tế cần đầu tư bằng ngân sách cho các đơn vị đã có nguồn nhân lực sẵn có.

f2b13808-73fd-43e2-b84f-97055743ff51-8222.jpg

Ngành y tế thành phố đã phát triển mạnh mẽ

Bày tỏ tâm trạng ngổn ngang nhiều cảm xúc, mỗi lần khi nghe các bệnh viện chia sẻ những khó khăn, vất vả trong việc phát triển ngành, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện và tạo điều kiện hết mức để ngành y tế phát triển tốt nhất.

Hai năm nay, Thành ủy TPHCM ban hành nhiều cơ chế, trong đó có nhiều cơ chế về ngành y tế như: 2 cơ chế về tuyến y tế cơ sở (dành cho bác sĩ trẻ và nhân viên y tế đã về hưu có kinh nghiệm làm cộng tác viên tư vấn sức khỏe cộng đồng); bổ sung 2 cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực; cơ chế tăng mức hỗ trợ ưu đãi; 2 chính sách về đào tạo và 1 chính sách phát triển đầu tư công.

Biểu dương những thành tích của ngành y trong năm qua, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, công tác nghiên cứu khoa học của các bệnh viện được phát triển mạnh mẽ; nhiều bệnh viện đạt các giải thưởng về quốc tế và khu vực. Năm nay, Giải thưởng Thành tựu y khoa cũng đã bước sang năm thứ 4 với 40 thành tựu, đóng góp cho phác đồ điều trị của cả nước.

Nhân dịp tết đến xuân về, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích rất xứng đáng của toàn ngành y tế vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

“Mong các đồng chí tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp đó để đóng góp vào thành tựu y khoa của thành phố cũng như của cả nước, phục vụ nhân dân được tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và các bệnh viện hoàn thiện vấn đề tự chủ để có kiến nghị chính sách; nâng cao quản lý chất lượng bệnh viện gắn với hoạt động kích cầu, phát triển; phân luồng tài năng trẻ phát triển chuyên sâu và tài năng trẻ theo hướng lãnh đạo quản lý. Đồng thời, nghiên cứu 5 dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có y tế để nghiên cứu cho chặt chẽ, kỹ càng và hiệu quả.

>> Một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các bệnh viện

5-3608.jpg
ok-2605-276.jpg
10-6037.jpg
8-5156.jpg
7b-8647.jpg
6-4749.jpg
2-5252.jpg
binh-dan-1838.jpg
21-7339.jpg
13-1674.jpg
11-933.jpg
yhct-926.jpg
115-9658.jpg

Tin cùng chuyên mục