TPHCM sẽ có 2 người tự ứng cử ĐBQH, 10 người tự ứng cử đại biểu HĐND TP

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu tham dự đã thống nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội; 106 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: MAI HOA
Sáng 9-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Chủ trì hội nghị là bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

2 đại biểu tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội, trong đó 15 đại biểu do trung ương giới thiệu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất TPHCM sẽ giới thiệu 45 đại biểu. Như vậy, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, có 60 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại TPHCM. Dự kiến, sau 3 lần hiệp thương, số lượng này giảm xuống còn 50 người để tiến hành bầu tại 10 tổ bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể cơ cấu thành phần của 45 đại biểu như sau: Lãnh đạo chủ chốt TPHCM 2 đại biểu; số đại biểu chuyên trách 2 đại biểu; MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội 10 đại biểu; lực lượng vũ trang TPHCM 4 đại biểu; cơ quan tư pháp 2 đại biểu; lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế 8 đại biểu; viện nghiên cứu, đại học, học viện 7 đại biểu; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp 6 đại biểu; tôn giáo 2 đại biểu; tự ứng cử 2 đại biểu.

Giảm tỷ lệ người ứng cử từ cơ quan quản lý nhà nước

Về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; theo kế hoạch, cử tri TPHCM sẽ tiến hành bầu 95 đại biểu HĐND TPHCM khóa X (giảm 10 đại biểu so với nhiệm kỳ IX).

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X là 160 đại biểu. Sau các vòng hiệp thương, số lượng đại biểu còn lại là 159 để tiến hành bầu tại 32 tổ bầu cử.

Cụ thể, trong 160 đại biểu này có đại diện khối Thành ủy 6 đại biểu; Đại biểu chuyên trách HĐND TPHCM 19 đại biểu; cơ quan quản lý Nhà nước TP 18 đại biểu; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM 9 đại biểu; Lực lượng vũ trang 6 đại biểu; cơ quan tư pháp 4 đại biểu; TP Thủ Đức, quận, huyện 45 đại biểu; đơn vị sự nghiệp 13 đại biểu; trí thức - văn nghệ sĩ 6 đại biểu; cơ quan báo chí 5 đại biểu; doanh nghiệp 12 đại biểu; đại biểu Tôn giáo 7 đại biểu; đại biểu tự ứng cử 10 đại biểu.

TPHCM phấn đấu đại biểu phụ nữ đạt trên 38%; đại biểu là người ngoài Đảng không thấp hơn 10%; đại biểu dân tộc thiểu số phấn đấu đạt trên 4%. Đại biểu dưới 40 tuổi phấn đấu đạt trên 16%. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử. Đồng thời giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục