Từ khóa: #bầu cử

Cử tri bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ ở Kissimmee, Florida, ngày 8-11-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ: Bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ chưa có hồi kết

Tính đến ngày 10-11, cuộc đua tại Thượng viện Mỹ vẫn gay cấn và tiếp tục phải đợi kết quả từ 4 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada và Wisconsin để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới. 
Người ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio ăn mừng trong đêm tiệc ở Miami, Florida ngày 8-11 sau khi ông được dự báo tái đắc cử. Ảnh: REUTERS

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ năm 2022

 Ngày 8-11-2022, cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ, với việc đảng Cộng hòa muốn giành được đa số ghế tại Quốc hội nhằm làm tê liệt chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden trong 2 năm tới và mở đường cho cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Sẽ áp dụng bỏ phiếu, bầu cử điện tử

Sẽ áp dụng bỏ phiếu, bầu cử điện tử

Đến thời điểm này, ngành công an đã cung cấp 6 tiện ích gồm: Sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công; sử dụng thẻ căn cước công dân, VNeID thay thế cho thẻ bảo hiểm xã hội; sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ ATM; chấm điểm tín dụng phục vụ cho vay tín chấp; kết nối với hợp đồng điện tử xác thực phục vụ thu thuế và truy thu thuế; làm sạch thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuê bao di động.
Công dân EU có thể tham gia bầu cử địa phương tại CH Czech

Công dân EU có thể tham gia bầu cử địa phương tại CH Czech

Các công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thẻ tạm trú hoặc cư trú lâu dài tại CH Czech có thể tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương thuộc quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU này, dự kiến sẽ được tổ chức trong các ngày 23 và 24-9 tới.
Ngày 12-7 tổ chức tang lễ ông Abe Shinzo

Ngày 12-7 tổ chức tang lễ ông Abe Shinzo

Theo hãng tin Kyodo, đoàn xe chở thi hài của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã về tới nhà ông ở quận Shibuya, trung tâm thủ đô Tokyo, vào lúc 13 giờ 30 (giờ địa phương) chiều 9-7. 
Ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Laoag, Philippines, ngày 25-3-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ hội và thách thức

Sáng 9-5, các cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ tới và khoảng 18.000 quan chức khác ở tất cả các cấp chính quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Tổng cộng 37.211 điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa vào lúc 6 giờ sáng (theo giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa vào 19 giờ cùng ngày.
Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Berlin, Đức ngày 26-9-2021. Ảnh: TTXVN

Đức: Đảng SPD muốn liên minh với đảng Xanh và FDP

Ngày 27-9, ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Quốc hội liên bang khóa 20 được công bố với chiến thắng sít sao nghiêng về đảng Dân chủ xã hội (SPD), ứng cử viên của đảng trung hữu này, ông Olaf Scholz, tuyên bố ông có sứ mệnh lãnh đạo chính phủ tiếp theo, khẳng định sẽ tìm kiếm liên minh cầm quyền với đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP).
Cử tri Đức bỏ phiếu bầu quốc hội khóa mới

Tìm người kế vị Thủ tướng Merkel

Sáng 26-9, các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Đức đồng loạt mở cửa đón cử tri đi bầu Quốc hội liên bang khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2025. Đây cũng là vòng tổng tuyển cử lịch sử khi đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel - chính trị gia được người dân yêu mến nhất nhiều năm qua.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

"Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật"

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên cuối cùng

Đây là phiên họp cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự, có ý nghĩa quan trọng để Tiểu ban rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trình Phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời cũng là nội dung báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
 Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường  báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuộc bầu cử cam go đã thành công tốt đẹp

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử rất đặc biệt, một sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của cả nước và quốc tế.
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: TTXVN

Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét việc Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương xin không làm đại biểu Quốc hội

Theo dự kiến, ngày 10-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Trường hợp một ứng cử viên - ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khoá XIV - có đơn xin không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) cũng sẽ được Hội đồng cân nhắc, quyết định chính thức.