TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu

Chia sẻ với cử tri về vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thời gian qua, TPHCM luôn luôn xem vấn đề ổn định, giữ vững an ninh trật tự là công việc trọng yếu và thường xuyên. 

Sáng 14-5, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 và ĐB HĐND TPHCM khóa X, đơn vị bầu cử số 4 có buổi tiếp xúc cử tri là dân tộc, tôn giáo trên địa bàn quận 1 (TPHCM).

TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong là ứng cử viên đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM, đơn vị bầu cử số 4 cùng với các ứng cử viên: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1.

TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 gồm: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Khoa kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học quốc gia TPHCM; Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, cùng tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị quan tâm nhiều vấn đề dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM và nêu nhiều ý kiến góp ý, gửi gắm đến các ứng cử viên.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Quản nhiệm Chi hội thánh Tin Lành Sài Gòn mong các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm, phát huy năng lực chuyên môn để bảo vệ môi trường văn hóa, sinh thái và đạo đức. Cùng với đó, tạo điều kiện pháp lý cho sự phát huy đức tin tôn giáo chân chính được quy định trong Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo.

TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu ảnh 3 Mục sư Nguyễn Thế Hiển gửi tâm tư đến các ứng cử viên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Còn ông Trần Bá Hà, đại diện MTTQ Việt Nam quận 1 gửi gắm các ứng cử viên quan tâm xây dựng và hoàn thiện hành lang để vận hành chính quyền đô thị. Cử tri cũng đề nghị có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công dân, trong đó cần chú ý công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Bên cạnh đó, đa số cử tri mong muốn Quốc hội, HĐND TPHCM quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục, đạo đức xã hội; chăm lo người nghèo, người yếu thế trong xã hội; vấn đề dân tộc, tôn giáo; xây dựng đô thị thông minh; cải cách hành chính…

Cử tri Phú Minh Thông, dân tộc Hoa gửi gắm các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu ảnh 4 Cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cử tri cũng mong các ứng cử viên có đề xuất, tham mưu và giám sát việc thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm tiếng ồn.

Quan tâm chăm lo vấn đề an sinh xã hội  

Chia sẻ với cử tri về vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thời gian qua, TPHCM luôn luôn xem vấn đề ổn định, giữ vững an ninh trật tự là công việc trọng yếu và thường xuyên. Tuy nhiên, hiện nay, TPHCM còn tiềm ẩn nhiều yếu tố hết sức phức tạp về vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có tội phạm cướp giật, tội phạm về ma túy.

“Chúng tôi nhận thức rằng, TPHCM nỗ lực để làm sao nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và TPHCM đang hướng đến mục tiêu xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, trong đó vấn đề an toàn, an ninh của người dân cần được quan tâm để giữ vững sự bình yên cho nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

TPHCM xem giữ vững an ninh trật tự là công việc hết sức trọng yếu ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đề cập về vấn đề ùn tắc giao thông, phát triển hạ tầng, đồng chí Nguyễn Thành Phong phân tích, hiện nay, tốc độ gia tăng dân số cơ học của TPHCM nhanh, trong khi, hạ tầng đô thị của TP không theo kịp dẫn đến ùn tắc giao thông, ngập nước. TPHCM nhận thấy những tồn tại và tập trung xử lý để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh giải pháp công trình, TPHCM cũng chú ý đến giải pháp phi công trình.

Chia sẻ với cử tri về vấn đề môi trường, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, mỗi ngày, TPHCM có khoảng 9.000 - 10.000 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng các hệ thống xử lý rác thải hiện chỉ dừng lại ở công nghệ chôn lấp và tái chế. Công nghệ này chỉ phù hợp cách đây 15 năm, còn hiện nay không phù hợp nữa. Cho nên, hiện nay, TPHCM kêu gọi nhà đầu tư ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện.

Về việc xử lý tiếng ồn tự phát, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông tin, hiện nay, TPHCM đang chỉ đạo xử lý quyết liệt nhằm hạn chế sự ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. UBND TPHCM đã giao một Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, cũng như giao Chủ tịch UBND quận - huyện thực hiện các biện pháp xử lý hiệu quả việc này để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân.

Tin cùng chuyên mục