Tại buổi khảo sát, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở đã khảo sát bước đầu và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng. Trong chiều cùng ngày, các đơn vị chức năng sẽ bơm cạn nước khu vực sụp lún để kiểm tra nguyên nhân, đặc biệt là khả năng rò rỉ hệ thống ống kỹ thuật ngầm, từ đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.
Song song với các biện pháp trước mắt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị tư vấn và cơ quan liên quan rà soát toàn diện yếu tố kỹ thuật sau khi khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn và đồng bộ với hệ thống thoát nước khu vực. Đồng thời, tổ chức kiểm tra toàn tuyến kênh nhằm đánh giá nguy cơ sạt lở, sụp lún, đề xuất giải pháp căn cơ, triệt để, không để tái diễn sự cố tương tự.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhận định, sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hạ tầng kỹ thuật quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân xung quanh. Đây được xác định là sự cố đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý khẩn cấp.
Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng, cần xử lý ngay để tránh lan rộng. Trước mắt, lãnh đạo TPHCM thống nhất áp dụng cơ chế xử lý khẩn cấp theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP, yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong ngày phải tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể để UBND TPHCM xem xét, cho chủ trương triển khai ngay trong chiều cùng ngày.
Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì khảo sát toàn tuyến, chú trọng các đoạn cong, khúc cua và vị trí có nguy cơ mất ổn định, xây dựng phương án xử lý chủ động, tránh tình trạng “sự cố xảy ra rồi mới khắc phục”. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính TPHCM khẩn trương bố trí kinh phí theo cơ chế khẩn cấp; địa phương cử lực lượng túc trực, giám sát chặt chẽ quá trình thi công nhằm ngăn ngừa nguy cơ sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu triển khai các giải pháp với tinh thần khẩn trương, nhanh nhất nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.
“Bằng mọi giá, công tác khắc phục phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán, bảo đảm ổn định đời sống người dân và an toàn hạ tầng đô thị”, đồng chí Bùi Minh Thạnh chỉ đạo.