Hình ảnh tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: KHẮC VĂN
Dự án có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2018-2020) đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển khoa học sự sống và đào tạo nguồn nhân lực. Giai đoạn 2 (2019-2022) xây dựng Bệnh viện Công nghệ cao và đầu tư trang thiết bị hiện đại.
Dự án thứ 2 là Dự án Greenvity Silicon do Công ty Greenvity Communications Inc - một doanh nghiệp Việt kiều tại San Jose, Hoa Kỳ, đầu tư vào Khu Saigon Silicon City với tổng vốn 35 triệu USD.
Mục tiêu dự án là thiết kế, chế tạo vi mạch điện tử tích hợp, chip GV-LORA (wireless) và chip GV-PLC ứng dụng trong các thiết bị kết nối Internet vạn vật (IoT), như: cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng…
Dự án thứ 3 là Dự án Aipac Việt Nam, do Công ty Aipac Inc - một doanh nghiệp Việt kiều tại San Jose, đầu tư vào Khu Saigon Silicon City với tổng vốn đầu tư là 20 triệu USD.
Dự án ứng dụng công nghệ IoT để sản xuất các sản phẩm: hệ thống kết nối ngôi nhà thông minh, giám sát môi trường, cảm ứng chuyển động, hệ thống vi cơ điện tử MEMS…
Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao đổi cùng Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel tại trụ sở Tập đoàn Intel trong Khu Công nghệ Silicon Valley. Ảnh: KHẮC VĂN
Ông Eric Yuan, Nhà sáng lập và Giám đốc Công ty Zoom, giới thiệu về công nghệ truyền hình trực tuyến. Ảnh: KHẮC VĂN
Đồng chí Lê Thanh Liêm khẳng định, TPHCM cam kết tạo các điều kiện thuận lợi để các tập đoàn và công ty công nghệ tiếp tục hoạt động hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công tại TPHCM.