ChatGPT không phải ngẫu nhiên tạo nên hiện tượng công nghệ trong những ngày qua vì đằng sau nó, Công ty OpenAI, có sự đầu tư không ít từ Tập đoàn Microsoft và chính vì vậy, Tập đoàn Google đã có những tuyên bố ngay sau đó.
Hôm nay, Hội thảo Microsoft Technology Summit 2022 – Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm do Microsoft Việt Nam và các đối tác công nghệ đồng tổ chức đã diễn ra tại Vinpearl Landmark 81, TPHCM.
Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng cục Thuế đưa vào vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đang có hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng tại Việt Nam.
Được dẫn dắt bởi Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và chính phủ Mỹ, Liên minh những người tiên phong (First Movers Coalition, gọi tắt là liên minh) chống biến đổi khí hậu bằng công nghệ môi trường đang tiếp tục chứng minh được sức hút, khi ngày càng có nhiều chính phủ và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên toàn cầu tham gia.
Tập đoàn xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Aramco của Saudi Arabia đã vượt Apple - nhà sản xuất điện thoại iPhone, trở thành công ty có giá trị lớn nhất toàn cầu, với giá trị vốn hóa thị trường là 2.430 tỷ USD.
Ngày 23-4, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua nội dung Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn gỡ bỏ những nội dung độc hại trên nền tảng trực tuyến.
Theo thống kê về RDP từ Kaspersky, con số này chiếm 42% các nỗ lực tấn công nhằm vào những người dùng sử dụng giải pháp của Kaspersky ở khu vực Đông Nam Á có cài đặt RDP từ Microsoft trên máy tính.
Microsoft vừa đưa ra cảnh báo nhóm Nobelium, từng tấn công mạng SolarWinds tại Mỹ hồi tháng 12-2020, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong chuỗi cung ứng công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu.
Các mẫu ThinkBook được tải sẵn Windows 11 sẽ sẵn sàng trên thị trường từ tháng 11-2021. Được ra mắt từ hồi cuối tháng 6 năm nay, Windows 11 hệ điều hành mới nhất của Microsoft được thiết kế để giúp người dùng nâng cao hiệu suất làm việc, học tập, kết nối và giải trí.
“Trường học Điển hình Microsoft” là danh hiệu được cấp cho các trường học tiêu biểu trong việc thực hiện chyển đổi số và ứng dụng xuất sắc công nghệ thông tin để nâng cao kết quả học tập và giảng dạy.
Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google), Facebook và Microsoft dẫn đầu danh sách chi tiền vận động hành lang nhiều nhất ở châu Âu nhằm chống lại những quy định mới hạn chế sức mạnh của các tập đoàn công nghệ Mỹ - theo kết luận nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Corporate Europe Observatory và tổ chức dân sự LobbyControl.
Một nghiên cứu mới do Lenovo và Microsoft tài trợ đã chỉ ra rằng, sau hơn một năm các trường chuyển sang mô hình lớp học ảo, cả học sinh và giáo viên đều thấy được tiềm năng to lớn của việc học trực tuyến, nhưng chỉ mới bắt đầu khai thác lợi thế của nó.
Tờ The Standard đưa tin, tập đoàn Microsoft đã cáo buộc nhóm tin tặc Trung Quốc Hafnium đã có hành vi tấn công mạng cục bộ của Microsoft Exchange Server nhằm đánh cắp thông tin từ các cơ quan khác nhau của Mỹ.
Tập đoàn Công nghiệp kỹ thuật số (DIGI) của Australia vừa ban hành Bộ quy tắc thực hành chống thông tin sai lệch, với sự tham gia của các đại gia công nghệ như Facebook, Google, Microsoft, Tik Tok, Twitter và Redbubble.
Với mục tiêu giới thiệu các giải pháp công nghệ phát triển giáo dục số, Microsoft Việt Nam cùng Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM phối hợp tổ chức “Ngày hội công nghệ giáo dục”. Qua đây cho thấy Microsoft là đơn vị nước ngoài duy nhất được tham gia Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc).
0 giờ ngày 16-9, Đà Nẵng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Cuối tuần này, có khả năng miền Trung đón bão; Vụ hàng chục học sinh của 2 trường tiểu học tại TPHCM nghi ngộ độc thực phẩm: Lấy mẫu bệnh phẩm để tìm nguyên nhân; Bầu cử địa phương Nga: Đảng Nước Nga thống nhất đứng đầu… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 15-9-2020.
Ngày 14-9, kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc đưa tin Công ty ByteDance sẽ không chuyển nhượng các hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ cho Oracle Corp hay Microsoft Corp, cũng như không cung cấp mã nguồn nền tảng chia sẻ video này cho bất cứ công ty nào của Mỹ.
Chính phủ Mỹ vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD cho các viện nghiên cứu mới nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử. Khoản đầu tư trong vòng 5 năm này sẽ được dành cho 7 viện nghiên cứu AI do Quỹ khoa học quốc gia đứng đầu và 5 viện nghiên cứu máy tính lượng tử.