Triều Tiên cách chức nhiều quan chức cấp cao

Ngày 30-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một số quan chức cấp cao sau “sự cố nghiêm trọng” trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới vào tháng 1-2020 để phòng dịch khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở nước láng giềng Trung Quốc.

Cho tới nay, Triều Tiên không xác nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào cả trên phương tiện truyền thông nhà nước cũng như trong số liệu thống kê cho Tổ chức Y tế thế giới. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, diễn biến mới nhất cho thấy có dấu hiệu đã có sự lây nhiễm Covid-19. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), các quan chức bị cách chức vì đã lơ là nhiệm vụ và gây ra một sự cố nghiêm trọng, tạo ra cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh đất nước và sự an toàn của người dân, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục