Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, các nước lại phản đối

Ngày 5-9, Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với 5 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, các nước lại phản đối

>> Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo khi G20 đang họp thượng đỉnh ở Trung Quốc

Ngày 5-9, Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với 5 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Mỹ và các nước đồng minh lên án

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, 3 tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 5-9 là các tên lửa Rodong tầm trung và bay được khoảng 1.000km. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 3 tên lửa nêu trên được coi là đã bay khoảng 1.000km trước khi rơi vào vùng kinh tế đặc quyền của Nhật Bản.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo những hành động khiêu khích và phô trương sức mạnh quân sự như vậy sẽ chỉ dẫn đến các biện pháp trừng phạt bổ sung của cộng đồng quốc tế. Mỹ chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa đối với các đồng minh của Mỹ và hoạt động hàng không dân dụng, đồng thời cam kết sẽ có hành động ngoại giao chống lại Bình Nhưỡng. Các quan chức Mỹ tuyên bố sẽ tham vấn với các đồng minh về hành động đáp trả thỏa đáng và có kế hoạch nêu những quan ngại lên LHQ. Mỹ cũng có kế hoạch đưa vấn đề này ra Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Lào trong tuần này.

Chính phủ Nhật Bản ngày 5-9 cũng phản đối mạnh mẽ và cho rằng vụ phóng mới nhất trong hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục chọc giận cộng đồng quốc tế, vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc khẳng định 3 quả tên lửa đã được phóng từ khu vực phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng vào buổi trưa theo giờ địa phương

Nga, Trung Quốc hối thúc tránh leo thang căng thẳng

Hơn một tháng trước, Triều Tiên lần đầu tiên thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với 5 nghị quyết trừng phạt của HĐBA LHQ liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, gồm Nghị quyết 1718 (năm 2006), Nghị quyết 1874 (năm 2009), Nghị quyết 2087 (năm 2013), Nghị quyết 2094 (năm 2013) và Nghị quyết 2270 (năm 2016). Nghị quyết gần đây nhất được thông qua hồi tháng 3 vừa qua, áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất đối với Bình Nhưỡng, bao gồm một lệnh cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản.

Tại một trong những cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo của các nước thành viên G20 cũng đã bày tỏ quan ngại trước mối đe dọa hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo những hành động khiêu khích như vậy khiến Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng các bên liên quan tránh đưa ra bất kỳ động thái nào có nguy cơ làm leo thang căng thẳng. Trước khi diễn ra vụ thử tên lửa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn. Trước đó, ngày 3-9, Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại thành phố Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến cáo cộng đồng quốc tế cần tránh mọi hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên. Nga muốn đưa Triều Tiên quay trở lại các vòng đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này. Ông Putin yêu cầu Triều Tiên dừng ngay mọi hành động khiêu khích, tôn trọng các nghị quyết của LHQ.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục