Trồng nhiều giống khoai lang để tránh phụ thuộc thị trường Trung Quốc

Chiều 4-1, ông Huỳnh Văn Quân, Phó giám đốc HTX Khoai lang Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết: Nhiều ngày qua, khoai lang tím Nhật ở vùng ĐBSCL duy trì mức giá rất cao từ 820.000- 860.000 đồng/tạ (1 tạ = 60 kg), đây là mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên do hiện thời là vụ nghịch nên sản lượng khoai lang tím Nhật không còn bao nhiêu và số lượng nông dân trúng giá đợt “sốt” khoai lần này không nhiều.
Trồng nhiều giống khoai lang để tránh phụ thuộc thị trường Trung Quốc

(SGGPO).- Chiều 4-1, ông Huỳnh Văn Quân, Phó giám đốc HTX Khoai lang Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết: Nhiều ngày qua, khoai lang tím Nhật ở vùng ĐBSCL duy trì mức giá rất cao từ 820.000- 860.000 đồng/tạ (1 tạ = 60 kg), đây là mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên do hiện thời là vụ nghịch nên sản lượng khoai lang tím Nhật không còn bao nhiêu và số lượng nông dân trúng giá đợt “sốt” khoai lần này không nhiều.

Nông dân ĐBSCL trồng nhiều giống khoai để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Theo ông Quân, qua khảo sát mới đây tại một số vùng trồng khoai lang xuất khẩu ở ĐBSCL, nhiều nông dân bắt đầu trồng khoai trở lại. Một ghi nhận về sự “chuyển hướng” rất đáng mừng là trải qua các bài học bị thương lái Trung Quốc “ép giá”, vì vậy dù khoai lang tím Nhật xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc hút hàng – giá cao, nhưng nông dân không ào ạt trồng giống khoai này, bởi đầu ra phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, diện tích trồng khoai lang tím Nhật chỉ tăng nhẹ, thay vào đó nhiều nông dân chuyển sang trồng giống khoai lang trắng, khoai sữa, khoai bí… để tiêu thụ nội địa, với giá dao động từ 300.000- 500.000 đồng/tạ. Các giống khoai này có giá ổn định ở mức vừa phải và đảm bảo nông dân có lãi dù ít, nhưng bền vững…

        Tin, ảnh: NGUYỄN THANH

Tin cùng chuyên mục