Trung Quốc lên án Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Hồng Công

Trung Quốc ngày 20-11 đã lên án dự luật của Thượng viện Mỹ với Đặc khu hành chính Hồng Công, cam kết đưa ra những bước đi cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh của khu vực này.

Theo Tân Hoa Xã, trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ nên dừng can thiệp vào Hồng Công và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, cũng như không đưa những dự luật mới nhất về Hồng Công  thành luật chính thức.

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật nói trên nhằm bảo vệ nhân quyền tại Hồng Công. Dự luật này theo kế hoạch sẽ được gộp lại với một dự luật tương tự đã được Hạ viện Mỹ thông qua thành dự luật chung để thông qua lần cuối trước khi trình Tổng thống Mỹ ký ban hành.

Tin cùng chuyên mục