
Ngày 5-12, tại Paris (Pháp), Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu để mua 150 máy bay loại A320 tầm trung, cánh đơn của Airbus, trị giá 9,7 tỉ USD. Đây là thoả thuận mua máy bay lớn nhất từ trước đến nay được ký giữa hai bên.
Thông báo về việc ký kết thoả thuận nói trên được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, đang ở thăm Pháp, với Thủ tướng nước chủ nhà Dominique de Villepin.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo trước khi diễn ra lễ ký hợp đồng và đã hoan nghênh việc ký kết thoả thuận này, cho rằng đây là một thoả thuận hợp tác quan trọng, giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Airbus và lĩnh vực hàng không dân sự của Trung Quốc.
Máy bay A320, có khả năng chở được 180 hành khách, hiện vẫn là loại máy bay phổ biến nhất của Airbus sau 17 năm được bán ra trên thị trường.
Cùng ngày, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Dominique de Villepin cũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay giữa Công ty sản xuất máy bay lên thẳng Eurocopter của châu Âu với Công ty ACIC của Trung Quốc.
Theo thỏa thuận này, hai công ty sẽ đầu tư 300 triệu euro (352 triệu USD) để phát triển loại máy bay lên thẳng mới 16 chỗ, mang tên EC175 trong năm 2006. Theo đó, việc sản xuất loại máy bay này sẽ được bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến sẽ đưa ra bán trên thị trường thế giới trong 20 năm tới.
Eurocopter là một công ty con thuộc Công ty hàng không, quốc phòng và vũ trụ châu Âu (EADS). EADS hiện cũng sở hữu tới 80% cổ phần của Airbus.
Ngoài ra, các công ty Trung Quốc và Pháp còn ký nhiều thỏa thuận khác, trong đó có thoả thuận chế tạo một vệ tinh viễn thông 6B cho Trung Quốc, thỏa thuận tài trợ 150 triệu ơ-rô (175 triệu USD) cho việc xây dựng một đường tàu cao tốc ở Trung Quốc.... Thủ tướng Villepin cho biết tất cả các thoả thuận ký với Trung Quốc trị giá gần 9 tỉ euro.
L.D (TTXVN & Reuters)