Trường Sơn mãi trong tim chúng ta

Trường Sơn mãi trong tim chúng ta
(SGGPO).- Tối 10-11, tại Nhà hát Bến Thành-TPHCM, Báo SGGP, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Gala Nghĩa tình Trường Sơn, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đến dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCNVN; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TPHCM; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh, thành; các cựu chiến binh, cựu TNXP đã từng chiến đấu, phục vụ tại đường Trường Sơn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên, chúc mừng các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Cao Thăng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên, chúc mừng các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Cao Thăng

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn điểm lại kết quả của chương trình. Đồng chí khẳng định: Chúng tôi tự hào về những thành công đã đạt được và thành công đó có vai trò quan trọng quyết định của “tinh thần Trường Sơn”. Chính truyền thống Trường Sơn năm xưa đã khiến những con người hôm nay dễ dàng xích lại gần nhau, vượt qua mọi khó khăn trong việc thực hiện đền ơn đáp nghĩa Trường Sơn. Trong hành trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này, Báo SGGP đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thành ủy, UBND TPHCM; của cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án, công trình. Thành công đó cũng không thể tách rời sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.
Ban Biên tập Báo SGGP, Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn đã nỗ lực cao nhất để chương trình phát triển đúng mục tiêu đề ra, góp phần với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đền ơn đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ, chăm lo cho đồng bào nghèo ở các địa phương vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, góp phần xây dựng đất nước.
Đồng chí Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: Hy vọng rằng Trường Sơn sẽ mãi trong tim chúng ta. Vùng đất và những con người Trường Sơn huyền thoại sẽ không bao giờ lẻ loi trong hành trình phát triển của mình. Tổng kết chương trình nhưng chúng tôi mong mỗi nén tâm nhang mà chúng ta cùng thắp lên cho Trường Sơn hôm nay sẽ cháy mãi.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo SGGP đã xây dựng và thực hiện tốt chương trình đầy tính nhân văn này, góp phần nhắc nhớ Trường Sơn đến các tầng lớp nhân dân, tạo được dấu ấn đậm nét. “Sau hơn 4 năm thực hiện, tính từ ngày 27-7-2009 - ngày phát động cuộc vận động, đến nay, Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn đã vận đông được gần 140 tỷ đồng, qua đó xây dựng được gần 1.400 căn nhà tình nghĩa, gần 30 công trình dân sinh và trao hàng ngàn suất học bổng... Đặc biệt, qua chương trình đã xây dựng một số đền đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại các trọng điểm ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên dãy Trường Sơn, có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc và hiệu quả  đối với các thế hệ công dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn đạt được kết quả như trên trước hết là do Ban biên tập Báo SGGP đã có chủ trương đúng, hợp lòng dân, hợp với đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc và có cách làm sáng tạo, kiên trì với mục đích vì Trường Sơn huyền thoại. Có thể nói, Ban Tổ chức chương trình - những người nặng lòng với Truòng Sơn - đã làm tốt chức năng vận động, kết nối, đưa nguồn tài trợ từ nhà tài trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng...”, đồng chí nhận xét.
Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đánh giá cao và cảm ơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và nhiều nhà tài trợ khác tuy tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng vẫn trích một phần lợi nhuận để tham gia, đồng hành cùng chương trình. Bên cạnh đó, đồng chí cảm ơn và hoan nghênh sự đồng hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,  BCH Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và lãnh đạo các địa phương mà chương trình thực hiện các dự án. Sự đồng hành này đã góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình, giúp đồng tiền của nhà tài trợ đến đúng, đủ và trúng các đối tượng thụ hưởng của chương trình.
Từ những kết quả Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu mong rằng kết quả đạt được của chương trình không chỉ nằm trong những con số mà báo cáo tổng kết đã nêu, mà đó còn là sự khơi gợi tinh thần “Vì một Trường Sơn vinh quang trong chiến tranh, phát triển trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc”  trong tương lai gần.
Nhằm ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, CB-CNVC Báo SGGP trong thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể Báo SGGP và hai cá nhân: đồng chí Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, nguyên Trưởng Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn; đồng chí Nguyễn Đức Quang, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức chương trình. Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ban Tổ chức Chương  trình Nghĩa tình Trường Sơn tặng kỷ niệm chương tri ân 8 đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Báo SGGP thực hiện chương trình hơn 4 năm qua. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Cao Thăng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Cao Thăng

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tổng kết Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, khán giả đã được giao lưu cùng các ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); hai CCB Trường Sơn Đàm Xuân Dẻn (đến từ Tân Thành, Bù Đốp, Bình Phước), Hồ Uôi (đến từ Làng Ho, Quảng Bình). Hai CCB đều bày tỏ sự vui mừng khi được nhận nhà tình nghĩa do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn trao tặng, nhờ đó có được nơi cư ngụ ổn định, phát triển kinh tế.
Xen kẽ trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc về Trường Sơn hào hùng và ca ngợi Tổ quốc, như: Nghĩa tình Trường Sơn, Cô gái mở đường, Trường Sơn con đường xuyên thế kỷ, Trinh nữ Trường Sơn, Thăm bến phà xưa, Linh thiêng Việt Nam… qua phần trình bày của các ca sĩ: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vy Hoa, Huỳnh Lợi, Anh Bằng, tốp ca Quân khu 7…


Chiều 10-11, tại Nhà hát Bến Thành (số 6 đường Mạc Đĩnh Chi quận 1), lễ tổng kết chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo SGGP đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM; Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Thiếu tuớng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu 7… Đến dự còn có Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TPHCM; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Về phía đơn vị tài trợ có các ông bà Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank; Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).
 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng bằng khen của UBND TPHCM cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Ảnh: Cao Thăng

 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng bằng khen của UBND TPHCM cho  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Ảnh: Cao Thăng

Cách đây hơn 4 năm, vào ngày 15-9-2009, được sự động viên của Chủ tịch nước, được  sự đồng ý của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, Ban Biên tập Báo SGGP đã chính thức phát động Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn mà nay cuộc sống đang gặp khó khăn; tặng học bổng cho con em các đối tượng nêu trên và xây dựng đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn.

Báo cáo tổng kết chương trình, bà Lý Việt Trung (Phó Tổng Biên tập Báo SGGP) cho biết: “Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn ngay từ khi phát động đã nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Ngoài ý nghĩa của một chương trình xã hội từ thiện, chương trình còn có một ý nghĩa sâu xa hơn là góp nhần nhắc nhở mọi người, nhất là thế hệ trẻ “Không được lãng quên Trường Sơn”.

Nét đặc biệt của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn  là ngoài việc chăm lo cho những người đang sống, chương trình còn xây dựng các đền đài tại những trọng điểm ác liệt xưa, nơi có rất nhiều liệt sĩ đã ngã xuống, nhằm mục đích tạo ra những điểm giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, đồng thời là nơi thờ cúng, hương khói cho những người đã khuất theo truyền thống dân tộc, thỏa nỗi niềm của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến mỗi khi về thăm lại Trường Sơn. Ngoài đối tượng thụ hưởng đang sinh sống tại các tỉnh Trường Sơn, chương trình còn mở rộng đến các cựu chiến binh Trường Sơn đang sinh sống tại 32 tỉnh, thành khác: Long An, TPHCM, các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc...  

Hơn 4 năm qua, Ban tổ chức chương trình đã vận động được  nhiều cá nhân, đơn vị cam kết tài trợ gần 140 tỷ đồng; trong đó  hai đơn vị tài trợ chính là: Ngân hàng Vietcombank - 43,9 tỷ đồng (giai đoạn I) và Ngân hàng VietinBank - 52 tỷ đồng (giai đoạn II). Đến nay, chương trình đã và đang triển khai giải ngân hơn 122,5 tỷ đồng, bao gồm: xây dựng và bàn giao 1.351 nhà tình nghĩa tại 44 tỉnh, thành; xây dựng và khánh thành 2 đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn; xây dựng và trang thiết bị cho 17 trạm xá; xây dựng mới Bản Văn hóa Di tích lịch sử Làng Ho – di tích lịch sử; trao tặng hơn 2.000 suất học bổng…”.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP. Ảnh: Cao Thăng

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP. Ảnh: Cao Thăng

Phát biểu tại buổi lễ đại diện các đơn vị thụ hưởng, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xúc động nói: “Có được tham dự các buổi lễ bàn giao nhà, trước sự có mặt đông đủ của đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của địa phương cùng đông đảo bà con trong thôn bản, được tận mắt chứng kiến niềm vui sướng, xúc động đến trào dâng nước mắt của những cụ già, thấy nét mặt hân hoan rạng rỡ của các em thơ ở những vùng sâu, vùng xa khi được đón nhận những ngôi nhà mới khang trang mới thấy hết được giá trị và chiều sâu ý nghĩa của chương trình. Và chắc rằng linh hồn các liệt sĩ cũng cảm nhận được tình cảm, việc làm nghĩa cử cao đẹp này. Từ hiệu quả to lớn của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn trong những năm qua, chúng tôi rất mong chương trình sẽ tiếp tục được kéo dài và lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong những năm tới”.

Trong giai đoạn II của chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Với sự phối hợp nhịp nhàng của hai thành viên mới, Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn đã có sức lan tỏa mạnh hơn. Tại buổi lễ, 13 tập thể, 21 cá nhân đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, góp phần ổn định đời sống của đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc tại các địa phương trên tuyến đường Trường Sơn từ năm 2009 đến năm 2013.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương   Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao tặng bằng khen của UBND TPHCM cho 15 tập thể, cá nhân. Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn.

Chương trình lễ tổng kết vừa kết thúc. Vào lúc 20 giờ 30 sẽ diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật tổng kết Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 của Đài truyền hình Việt Nam và có thể truyền tiếp trên các kênh ANTV, Quốc phòng Việt Nam, 14 đài tỉnh, thành có dự án lớn của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn.

ÁI CHÂN - THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục