
Kết thúc các phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số chính của các TTCK ở châu Á đồng loạt giảm so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, xét theo tuần, đây là lần thứ 4 liên tiếp TTCK khu vực này chỉ có tăng mà không giảm, là đợt tăng kéo dài nhất kể từ đợt tăng liên tiếp 6 tuần hồi tháng 2 năm nay.

Chỉ số Morgan Stanley Capital International dành cho khu vực châu Á-TBD trong tuần tiếp tục tăng 1,3%, nhờ những dấu hiệu lạc quan đến từ các doanh nghiệp dầu mỏ trong khu vực.
Dẫn đầu là tập đoàn dầu khí Trung Quốc PetroChina, có cổ phiếu tăng 14%, đạt 16,62 dollar Hồng Công, là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ ngày 2-2-2004.
Công ty dầu khí số một Australia BHP Billiton Ltd có cổ phiếu tăng 4,8%, đạt 46,20 dollar Australia. Nhờ những đầu tàu này, chỉ số chứng khoán ngành năng lượng MSCI khu vực châu Á-TBD trong tuần qua tăng thêm 9,2%.
Trong khi đó, ở TTCK Hoa Kỳ người ta chỉ có thể thấy một màu xanh đối với các chỉ số chính. Chỉ số S&P 500 tăng 7,39 điểm (0,5%), đạt 1.561,80 điểm, là tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (Dow) tăng 77,96 điểm (0,6%), đạt 14.093,08 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 33,48 điểm (1,2%), đạt 2.805,68 điểm.
Cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất là của tập đoàn BEA Systems, tăng tới 38%. Nhưng giới phân tích cho rằng “cây cọ” chính tô nên màu xanh của thị trường Hoa Kỳ tuần qua chính là sự tăng trưởng khả quan của thị trường bán lẻ trong tháng 9, với doanh số bán lẻ tăng 0,6%, cao hơn 0,2% so với các dự báo trước đó. Ngoài ra, báo cáo của chính phủ cho thấy giá sản xuất ngành lương thực và năng lượng đều giảm, góp phần cho màu xanh thăng hoa trên thị trường.
Tại thị trường châu Âu, màu xanh vẫn là màu chủ đạo. Trong 4 chỉ số chính là FTSE (Anh), DAX (Đức), Eurostoxx 50 (khu vực đồng euro) và CAC 40 (Pháp), chỉ có CAC 40 bị giảm 18,88 điểm (0,32%), còn 5843,95 điểm.
Kim Bằng