Theo sau nhận định của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) rằng sự nguội lạnh của thị trường nhà đất đến nay vẫn là một trở ngại lớn cho kinh tế, TTCK Hoa Kỳ liền tuột dốc, kéo theo các TTCK khác.
Chỉ số Dow Jones giảm 71,86 điểm (0,51%), còn 13.912,94 điểm sau khi giảm hơn 100 điểm vào các phiên giao dịch trước. Chỉ số S&P 500 cũng tuột xuống 10,18 điểm (0,66%), còn 1.538,53 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 16,14 điểm (0,58%), còn 2.763,91 điểm. Trong bối cảnh giá dầu vẫn leo thang do căng thẳng chính trị giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq và Hoa Kỳ, nhiều nhà phân tích cho rằng TTCK sẽ tiếp tục một màu đỏ. “Đầu tiên là sự lo lắng ngày càng tăng cao về thị trường nhà đất. Tiếp đến là giá dầu ngày một tăng cao. Hai điều này đã kết hợp thành một thứ rất tồi tệ”, Hugh Johnson, Giám đốc đầu tư của công ty tư vấn Johnson Illington Advisors, nói.
Theo chân TTCK Hoa Kỳ, thị trường ở châu Á và châu Âu cũng phổ biến một màu đỏ. Các chỉ số chính ở như Nikkei 225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc) đều tuột giảm từ 1,3% - 1,9%. Chỉ số Hangseng (Hồng Công) giảm 229,83 điểm, còn 28.724,72 điểm, trong khi chỉ số Straits của Singapore giảm 51,30 điểm, còn 6.696,10 điểm. Tuy nhiên, thị trường bị “rớt” đau nhất có lẽ là Ấn Độ, khi chỉ số Sensex giảm tới 9% vào các phiên giao dịch sớm ngày 17-10. Tuy nhiên, thị trường này đã phục hồi lại đôi chút khi đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua với mức 18.203 điểm, chỉ bị rớt 4,5% (848 điểm).
Sở dĩ có sự hồi phục này là nhờ Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ lên tiếng khẳng định sẽ không cấm việc lưu hành “P-note”, một loại giấy chứng nhận của các quỹ đầu tư nước ngoài dùng để bảo đảm cho các nhà đầu tư chưa có đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ (SEBI). Trước đó, tin về việc cấm dùng P-note khiến TTCK Ấn Độ rớt thê thảm. Chỉ số Morgan Stanley Capital International khu vực châu Á-TBD giảm 1,5%, còn 164,06 điểm.
Trong khi đó, tại thị trường châu Âu, các chỉ số chính cũng tuột giảm. Chỉ số FTSE 100 của London giảm 30,20 điểm (0,45%), xuống còn 6.614,30 điểm. Chỉ số DAX (Đức) giảm 15,34 điểm, còn 7.947,30 điểm; chỉ số Eurstx50 (eurozone) giảm 10,32 điểm, còn 4.410,59 điểm; chỉ số CAC 40 (Pháp) giảm 14,38 điểm, còn 5.759,98 điểm. Chỉ số chứng khoán toàn cầu BBC Global 30 giảm 11,62 điểm (0,19%), còn 6.142,35 điểm.
Kim Bằng