Nhân quyền từ cuộc sống
Đây là lần thứ ba Việt Nam được bầu vào HĐNQ và là nước châu Á - Thái Bình Dương duy nhất là thành viên HĐNQ Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028. Kết quả này là minh chứng sinh động cho niềm tin và sự tín nhiệm sâu sắc của quốc tế đối với Việt Nam trong việc thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và đóng góp hiệu quả vào các cơ chế đa phương của Liên hợp quốc.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, sự kiện này còn cho thấy niềm tin quốc tế vào cách tiếp cận đối thoại, hợp tác, cân bằng và mang tính xây dựng của Việt Nam - một quốc gia luôn đặt con người ở trung tâm của phát triển, lấy “Tôn trọng và hiểu biết - Đối thoại và hợp tác - Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người” làm phương châm hành động.
Ở Việt Nam, quyền con người hiện hữu trong từng chính sách, từng hành động cụ thể. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, hiện nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có chỉ số phát triển con người (HDI) cao (0,726 năm 2023), với tuổi thọ trung bình 74,5 tuổi, 95% dân số có bảo hiểm y tế, và tỷ lệ nghèo đa chiều khoảng 4,06% (phấn đấu sẽ xuống dưới 3% trong năm 2025). Năm 2025, Việt Nam có chỉ số hòa bình toàn cầu là 1,721 đứng thứ 38/163 nước được xếp hạng và thứ 6 trong 10 nước hòa bình nhất châu Á; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc (từ xếp hạng 83 năm 2020 lên xếp hạng 46 năm 2025).
Trên bình diện quốc tế, Việt Nam là thành viên tích cực của hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, nghiêm túc tham gia và thực hiện các khuyến nghị trong cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR). Trong chu kỳ IV (2024), Việt Nam đã chấp thuận 271/320 khuyến nghị của các nước, đạt tỷ lệ 84,7% - cao nhất trong 4 chu kỳ. Đây là minh chứng thuyết phục cho thiện chí, tinh thần đối thoại và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người.
Là thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã có những sáng kiến nổi bật, góp phần định hình chương trình nghị sự toàn cầu về quyền con người. Nhiều đề xuất của Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao, tạo dấu ấn của một quốc gia “nói đi đôi với làm”, kiên định nguyên tắc nhưng linh hoạt trong hợp tác.
Trách nhiệm và kỳ vọng
Việc Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2026-2028 mở ra một giai đoạn mới, từ niềm tin quốc tế đến trách nhiệm quốc tế.
Trách nhiệm ấy không chỉ là thực thi các cam kết khi ứng cử, mà còn là sứ mệnh đóng góp chủ động, sáng tạo vào việc kiến tạo một trật tự nhân quyền công bằng, bền vững, trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và đặc thù của mỗi quốc gia. Những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới - từ nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐNQ, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đến thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ nhóm yếu thế - đều gắn chặt với các mục tiêu phát triển bền vững và định hướng chiến lược quốc gia theo các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Đó không chỉ là thành công về đối ngoại, mà còn là minh chứng cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập, khẳng định vai trò dẫn dắt và sự chuẩn bị sẵn sàng của nước ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong kỷ nguyên đó, sự tham gia sâu rộng và có trách nhiệm của Việt Nam tại HĐNQ khẳng định định hướng đúng đắn của Đảng ta trong việc kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong việc định hình các giá trị của quyền con người. Chúng ta sẽ phấn đấu không chỉ trở thành “đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm” mà còn là “người bạn chân thành” trong nỗ lực chung của nhân loại vì một thế giới công bằng, nhân văn và bền vững hơn.