Đền thờ này bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho nổ tung cùng với tháp biểu tượng al-Hadbla vào ngày 21-6-2017.
Kế hoạch trùng tu 2 công trình trên gây sự chú ý nhiều nhất với số tiền lên tới 100 triệu USD. Trong đó, riêng các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đóng góp 50,4 triệu USD tài trợ cho dự án, Liên minh châu Âu (EU) đóng góp 24 triệu USD… UNESCO và Iraq đã nhất trí về một lịch trình rõ ràng và kế hoạch triển khai trên thực địa ở Iraq.
Giai đoạn củng cố cấu trúc đang diễn ra và giai đoạn quan trọng của việc dọn dẹp mặt bằng, rà phá bom mìn phải hoàn thành từ nay đến cuối năm. Hai bên cũng đồng ý về tiến trình tái thiết đền thờ Al-Nouri trong 6 tháng đầu năm 2020.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Indonesia rắc muối vào đám mây, ngăn mưa gây lũ lụt
-
Tương lai của vật liệu mới
-
Công cụ ràng buộc hữu hiệu
-
Mã an tâm cá nhân
-
Myanmar hợp tác với ASEAN nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị
-
Pháp: Năng lượng tái tạo đóng góp 26,9% sản lượng điện
-
EU bất đồng về các biện pháp hạn chế đi lại
-
Đầu tư “vàng kỹ thuật số mới”: Rủi ro cao
-
Liên hiệp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng ở Trung Mỹ
-
ASEAN - Nga ký thỏa thuận hợp tác quản lý thiên tai