Từ khóa: #vay nợ

Bắt băng nhóm ép buộc một phụ nữ trả nợ thay 2,5 tỷ đồng

Bắt băng nhóm ép buộc một phụ nữ trả nợ thay 2,5 tỷ đồng

Ngày 8-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin tố giác tội phạm của chị T. (45 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập và yêu cầu trả 2,5 tỷ đồng.


Mở rộng tài khóa, chưa cần nâng trần nợ công

Chính phủ đã thực hiện việc tăng thêm vay nợ trong năm 2020, 2021 và đang tiếp tục tìm cách tăng vay nợ công để hỗ trợ thêm nếu nền kinh tế vẫn hấp thụ vốn tốt, đảm bảo hiệu quả vốn vay. Việc này cũng xuất phát từ chi phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ an sinh xã hội giai đoạn 2020-2021 đã khiến cho ngân sách gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện những gói kích thích “chưa có tiền lệ”.
Chính phủ khẳng định, cả nợ công và nợ Chính phủ đều trong giới hạn cho phép

Nợ công 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP ​

Gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2020, Chính phủ cho biết, thông qua kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương, đến cuối năm 2020, dư nợ công của cả nước bằng khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, đều trong giới hạn cho phép.

 

Giao dịch dân sự, cần xác lập đầy đủ chứng cứ

Giao dịch dân sự, cần xác lập đầy đủ chứng cứ

Một chị đi mượn nợ, chủ nợ yêu cầu ghi giấy mượn nợ, đến khi trả thì chủ nợ nói giấy mượn nợ đã mất. Chị nghĩ đã trả nợ xong sẽ không có vấn đề gì. Bỗng một ngày chị nhận giấy báo án của tòa, người cho mượn nợ đã dùng giấy mượn nợ của chị đi kiện đòi nợ lần nữa.
Nợ chồng chất, vẫn chào bán cổ phần giá “trên trời”

Nợ chồng chất, vẫn chào bán cổ phần giá “trên trời”

Mới đây, bà Đỗ Thị Thu Vân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt, có trụ sở tại lô II-1, đường Số 1, Khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM) có đơn kêu cứu gửi đến Báo SGGP, phản ánh hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn (Saplastic; trụ sở tại Khu công nghiệp Tân Bình). 
Các đối tượng liên tục bêu rếu, khủng bố chị H.

Gia đình em gái bị “khủng bố” vì chị nợ ngân hàng

Ngày 28-9, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh đơn trình báo của chị N.T.M.H (36 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cầu cứu về việc gia đình bị đòi nợ 400 triệu đồng trong khi người nợ lại là chị ruột.
Công an phường Hòa Xuân làm việc với bà Hằng tại nhà

Vỡ nợ trên 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Chiều 11-9, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, cơ quan điều tra vừa tiếp nhận đơn trình báo của người dân liên quan đến vụ vỡ nợ với số tiền trên 100 tỷ đồng xảy ra tại địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Ngang nhiên cưỡng đoạt cao su để trừ nợ

Ngang nhiên cưỡng đoạt cao su để trừ nợ

Mặc dù chưa có phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền xử lý khối tài sản của Công ty Rạng Đông (ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nhưng gần 1 năm qua, vin cớ 2 bị can bị bắt giam (có cổ phần trong công ty) nợ 45 tỷ đồng, một cá nhân đã cho người vào vườn cao su, dùng vũ lực để đe dọa, cạo mủ cấn trừ nợ. 
Dàn dựng chuyện bắt cóc để trốn tránh trả nợ

Dàn dựng chuyện bắt cóc để trốn tránh trả nợ

Do đang vay nợ một khoản tiền, chưa có khả năng trả nợ và bị các chủ nợ thúc ép, đòi tiền nên Phạm V. L., (18 tuổi, trú tại thôn Trường Hải, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã dàn dựng chuyện mình bị bắt cóc để trốn tránh việc trả nợ. 
Mạo danh đòi nợ giùm ngân hàng để lừa đảo

Mạo danh đòi nợ giùm ngân hàng để lừa đảo

Tuần qua, đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của một số người dân ở TPHCM về việc bị một tổ chức tín dụng có tên Doctor Đồng quấy nhiễu, liên tục gọi điện thoại đòi khoản nợ không có thật, thậm chí gửi tin nhắn đe dọa, nhằm buộc người bị đòi nợ phải liên hệ lại để làm sáng tỏ sự việc.
Hiện trường vụ việc

Nợ nần, 2 vợ chồng cùng tự tử

Anh H. dùng dây thép siết cổ làm chị H. chết trên giường ngủ tại gác xép, còn H. đã dùng dây điện treo cổ tự sát tại phòng trọ.