Bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Chiều 3-3, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng gồm: Mai Tấn Lộc (40 tuổi), Trần Thanh Quý (24 tuổi, cùng ở huyện Tân Phước), Trần Văn Văn (24 tuổi, ở huyện Cái Bè) và Nguyễn Thị Kiều Nương (27 tuổi, ở huyện Cai Lậy).

Bốn đối tượng bị tạm giữ

Bốn đối tượng bị tạm giữ

Theo kết quả điều tra, Lộc nhiều lần cho Trần Văn Dũ (30 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) vay tiền. Sau đó Dũ không trả nợ. Thấy vậy, Lộc đã cung cấp tài khoản mạng xã hội của Dũ và đề nghị Nương làm quen.

Lộc hứa nếu Nương dụ được Dũ gặp mặt sẽ được trả công 50 triệu đồng. Khi biết Dũ hẹn ngày 20-11-2022 tổ chức sinh nhật cho Nương, Lộc lên kế hoạch khống chế, bắt giữ con nợ. Lộc rủ Trần Văn Văn (25 tuổi, trú huyện Cái Bè), Trần Thanh Quý (24 tuổi, trú huyện Tân Phước) cùng tham gia.

Sáng 20-11-2022, Lộc thuê 3 phòng tại khách sạn và thông báo cho Nương. Dũ đi xe khách từ Sóc Trăng đến ngã tư thị xã Cai Lậy rồi được Nương đưa đi ăn sáng, mua bánh kem.

Sau đó, Dũ và Nương vào khách sạn, được đưa đến phòng Lộc đã thuê.

Khoảng 5 phút sau, Nương chụp ảnh bánh kem đăng lên mạng để làm ám hiệu cho đồng bọn. Thấy vậy, nhóm của Lộc đến gõ cửa phòng, Dũ vừa mở cửa thì bị khống chế.

Dũ bị trói tay bằng băng keo, đưa lên ô tô. Trên đường đi, Lộc mua 2 ổ khóa để khóa chân Dũ và đưa về nhà ở huyện Tân Phước.

Tại đây, Lộc dùng gậy bóng chày đánh Dũ và ép viết giấy nợ 274 triệu đồng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Văn và Quý dẫn Dũ đến nhà Trần Bích Tuyền (38 tuổi, chị gái của Dũ) để buộc nạn nhân viết giấy nợ 310 triệu đồng.

Khi quay về nhà, Lộc dùng dây xích khóa chân Dũ vào ghế salon. Đến 0 giờ ngày 21-11-2022, cơ quan công an phát hiện vụ việc, đưa Dũ đến bệnh viện điều trị.

Tin cùng chuyên mục