Việt Nam - Áo mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 23 đến 25-7.

Trụ cột kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa, đến gặp và làm việc với Thủ hiến các bang Vienna và Burgenland của Áo. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, làm việc với đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế. Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ có cuộc giao lưu với đại diện cộng đồng của người Việt Nam ở Áo và châu Âu cũng như thăm, giao lưu với các trí thức tiêu biểu của Việt Nam tại Áo.

Cộng hòa Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1972. Thương mại song phương giữa hai nước những năm gần đây phát triển tích cực, nhất là trong 2 năm qua. Tờ Die Presse của Áo vừa có bài nhận định, nhờ tăng trưởng vững chắc, việc ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, cùng các điều kiện đầu tư thuận lợi, Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Áo.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg tham dự Diễn đàn hợp tác Áo - Việt Nam tháng 4-2023. Ảnh: VCCI

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg tham dự Diễn đàn hợp tác Áo - Việt Nam tháng 4-2023. Ảnh: VCCI

Theo số liệu của Bộ KH-ĐT Việt Nam, đến ngày 20-5-2023, Áo đứng thứ 44 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta, với 41 dự án có hiệu lực, trị giá 148 triệu USD. Đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cho biết quan hệ thương mại giữa hai nước được phát triển từ những năm 1970. Từ năm 2007 đến nay, thương mại song phương liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 12%/năm với cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Việt Nam. Nếu năm 2009, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Áo mới chỉ đạt 256,8 triệu USD thì đến năm 2019 đã hơn 3,6 tỷ USD.

Với việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8-2020, kim ngạch thương mại hai chiều dù giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng vẫn tăng gấp gần 12 lần so với 10 năm trước. Năm 2022, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thương mại hai chiều đạt 2,79 tỷ USD, giảm 0,2% so với năm 2021. Áo hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và thứ 9 ở châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Áo trong ASEAN.

Cầu nối hữu nghị

Quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển khá toàn diện, ngoài chính trị và kinh tế còn mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa với nhiều hoạt động trao đổi song phương. Tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo được thành lập năm 2022, đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân, tổ chức của Việt Nam và Áo đi vào chiều sâu, tạo dựng nền tảng xã hội tích cực và thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg khẳng định, cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng người nước ngoài được trân trọng về sự cần cù, chăm chỉ, đóng góp cho kinh tế - xã hội tại Áo. Đây là nhịp cầu nối giúp quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo phát triển hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục