Việt Nam đăng cai Ngày Quốc tế người hiến máu năm 2017

Ngày 12-6, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã thông báo về sự kiện Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Ngày Quốc tế người hiến máu năm 2017.
Diễn ra từ ngày 11 tới 14-6 tại Hà Nội, TPHCM, Thừa Thiên - Huế và Phú Thọ, Ngày Quốc tế người hiến máu năm nay với thông điệp “Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên” có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó, nổi bật nhất là “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và sự kiện toàn cầu kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu 14-6-2017” được tường thuật trực tiếp tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế, TPHCM vào ngày 14-6.

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, sự kiện Ngày Quốc tế người hiến máu năm 2017 được tổ chức tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều bạn bè quốc tế, trong đó có nhiều người đã hiến máu rất nhiều lần, như ông Floris Langendam, đại biểu người Hà Lan đã hiến máu và huyết tương gần 600 lần, ông Yudhbir Singh (Chủ tịch Hội Truyền máu và miễn dịch huyết học Ấn Độ) đã tổ chức hơn 5.000 buổi hiến máu, với hơn 500.000 người tham gia hiến máu.  

Tin cùng chuyên mục