
Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Minh Nhí, Bình Tinh, Lê Quốc Nam, Chánh Trực, Hoàng Mèo, Gia Bảo, Lê Nam, Tân Trề; cùng các diễn viên trẻ Maika, Di Dương, Bảo Bảo, Võ Minh Khải, bé Bella…
Câu chuyện kể về cô công chúa Thạch Anh của Vương quốc Thiên Thạch bị bệnh rất nặng. Theo lời bà Tiên, đức vua đã tìm đến Vương quốc Meo Meo của loài mèo tìm viên ngọc linh miêu - báu vật của vương quốc mèo, để chữa trị cho công chúa. Khi tìm được viên ngọc, thay vì phải gặp chủ nhân của viên ngọc để trình bày hoàn cảnh, sự cấp thiết cứu một sinh mệnh và thương lượng để có được viên ngọc quý, thì vị vua lại nghe theo lời tể tướng Thạch Sùng cho người đi ăn trộm viên ngọc. Cũng vì hành động sai trái này đã khiến Vương quốc Meo Meo rơi vào cảnh hỗn loạn, chia ly, nhấn chìm mọi niềm an vui và hạnh phúc của cả vương quốc.
Trong cơn giận dữ, vua Mèo của Vương quốc Meo Meo đã ban lời nguyền với Vương quốc Thiên Thạch: “Ai nói dối, mũi sẽ to lên”. Lời nguyền này ứng nghiệm khi công chúa Thạch Anh tròn 16 tuổi. Đó cũng là lúc cả Vương quốc Thiên Thạch dần bị nhấn chìm trong những lời dối trá vì người chân thật không có chiếc mũi to sẽ bị bắt nhốt; để từ đó, người dân phải thi nhau nói dối, phản bội nhau, cuộc sống của cả vương quốc vì thế cũng sẽ loạn ly...
Công chúa Thạch Anh là một cô gái thông minh, thuần khiết, có lòng nhân từ. Một ngày nọ, khi cố gắng tìm hiểu và biết được đôi chút về viên ngọc linh miêu, thấu hiểu nỗi đau mất báu vật vô giá của Vương quốc Meo Meo, nàng công chúa nhỏ đã quyết định rời hoàng cung để tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện về viên ngọc. Trong hành trình tìm đến Vương quốc Meo Meo, công chúa Thạch Anh đã bất ngờ gặp được Hoàng tử của Vương quốc Meo Meo, đang thay vua cha đi tìm lại viên ngọc quý cho vương quốc…
Vở kịch Công chúa Mũi To và Vương quốc Meo Meo (ảnh) được đầu tư dàn dựng công phu, phục trang rực rỡ, cảnh trí hoành tráng; các kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, khói, nước được kết hợp sử dụng khéo léo giúp nâng cao hiệu ứng trình diễn sân khấu, giúp câu chuyện thần tiên thêm đặc sắc, cuốn hút người xem.
Dù là vở kịch thần tiên đậm chất giải trí, nhưng ê kíp thực hiện tác phẩm cũng không quên lồng ghép vào trong câu chuyện những tình huống hài kịch hay tình tiết gay cấn, căng thẳng giữa các nhân vật để đề cao các giá trị nhân sinh, nhân văn, mang tính giáo dục cao, giúp người xem - những khán giả nhỏ tuổi và phụ huynh - cùng cảm nhận được ý nghĩa to lớn của sự chân thành, tình bạn trong sáng, lòng dũng cảm, tính nhân hậu, hành động đẹp biết giúp đỡ người yếu thế, sự tự tin vào bản thân và tinh thần mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh...