Vỡ sông băng ở Himalaya, khả năng 150 người thiệt mạng

Sáng 7-2, khoảng 150 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một sông băng ở Himalaya vỡ và đâm vào một con đập ở Ấn Độ gây ra hiện tượng lũ lụt, khiến các ngôi làng ở hạ nguồn buộc phải sơ tán.

Một con đập bị dòng nước lũ hôm 7-2 đánh vào. Ảnh: REUTERS
Một con đập bị dòng nước lũ hôm 7-2 đánh vào. Ảnh: REUTERS

Phát biểu với hãng tin Reuters, Om Prakash, quan chức bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ - nơi vụ việc xảy ra - cho hay con số thực tế vẫn chưa được xác định, song 100-150 người được cho là đã thiệt mạng.

Nhân chứng Sanjay Singh Rana sống ở thượng nguồn của làng Raini nói với Reuters qua điện thoại cho biết, ông đã nhìn thấy một bức tường bụi, đá và nước khi một trận tuyết lở ầm ầm đổ xuống một thung lũng sông. Ông nói: "Vụ lở tuyết đến rất nhanh, không có thời gian để báo cho ai cả. Tôi cảm thấy ngay cả chúng tôi cũng sẽ bị cuốn trôi". 

Tin cùng chuyên mục