Vụ bê bối dữ liệu của Facebook: Cambridge Analytica nộp đơn xin phá sản tại Mỹ

Sau khi dừng hoạt động do các cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng Facebook, tối 17-5, công ty phân tích thị trường và tư vấn chính trị của Anh Cambridge Analytica đã nộp đơn xin phá sản lên một tòa án ở New York, Mỹ.

Đơn xin phá sản được tiến hành theo Luật Phá sản tự nguyện của Mỹ (Ảnh : Sputnik International)
Đơn xin phá sản được tiến hành theo Luật Phá sản tự nguyện của Mỹ (Ảnh : Sputnik International)

Hồi đầu tháng, khi thông báo đóng cửa ngừng hoạt động, Cambridge Analytica và công ty mẹ SCL Elections Ltd cho biết sẽ bắt đầu quy trình phá sản do không thể khôi phục hoạt động kinh doanh. Trong đơn xin phá sản, Cambridge Analytica LLC kê khai số tài sản có giá trị từ 100.001 USD đến 500.000 USD và các khoản nợ từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD. Đơn xin phá sản được tiến hành theo Luật Phá sản tự nguyện của Mỹ. 

Hoạt động kinh doanh của Cambridge Analytica chững lại sau khi công ty này bị cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu của 87 triệu người dùng mạng xã hội Facebook để phục vụ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump hồi năm 2016 và thậm chí có thể đã bị lạm dụng bởi một chiến dịch ủng hộ Brexit trước cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Dù Cambridge Analytica bác bỏ các cáo buộc và khẳng định các nhân viên của mình đã xử lý dữ liệu một cách hợp pháp, song sức ép từ giới truyền thông đã khiến hầu hết các khách hàng và nhà cung cấp quay lưng lại với công ty này.

Là một công ty con của SCL Elections, Cambridge Analytica có văn phòng tại London, New York, Washington, cũng như ở Brazil và Malaysia.

Giới chức Mỹ và châu Âu hiện cũng đang tiến hành một loạt cuộc điều tra đối với công ty này. Riêng tại Anh, các nhà quản lý đã tổ chức một cuộc điều tra nhằm vào Cambridge Analytica, đột kích các văn phòng của công ty này ở London, sau đó mở rộng cuộc điều tra cho 30 tổ chức, bao gồm cả Facebook.

Tin cùng chuyên mục