Được viết bởi nhà báo Rana Foroohar, với kiến thức lĩnh vực chuyên sâu, dày dạn kinh nghiệm, Đừng trở nên xấu xa khiến người đọc bất ngờ với những thông tin ngồn ngộn về “thế giới” Big Tech, nhất là những “mặt tối” khủng khiếp trong việc thao túng từ con người cho đến nền kinh tế, chính trị…
Chuyện Mark Zuckerberg, CEO Meta, thông báo sẽ thu phí tick xanh trên các nền tảng mạng xã hội của hệ sinh thái này gồm Facebook và Instagram từ ngày 19-2 đến nay vẫn có nhiều ý kiến, nhưng xét cho cùng, dịch vụ thu phí để thể hiện tính chính chủ, hạn chế nguy cơ lừa đảo vẫn là xu hướng không thể tránh khỏi.
Ngày 19-2, thông tin từ UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, các cơ quan chuyên môn đang lên phương án cưỡng chế căn biệt thự của gia đình ông Hồ An Tập (ngụ ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau) vì xây dựng trái phép. Việc cưỡng chế sẽ tiến hành nếu gia đình ông Tập không chấp hành.
Tối 6-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng (cùng 31 tuổi, trú tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Năm 2022 đã chứng kiến làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trò chơi video (video game) trên toàn cầu đạt được mức cao nhất trong mọi thời đại, khi các công ty công nghệ tìm kiếm nhân tài quốc tế và cơ hội phát triển sau thời kỳ đại dịch.
Bộ TT-TT sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt trong vấn đề xử lý các vi phạm về quảng cáo trên không gian mạng. Các doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới nếu không tuân thủ luật pháp Việt Nam sẽ không được tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam.
Ngày 21-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa triệt phá đường dây “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất tới 579%/năm do một “nữ quái” 21 tuổi cầm đầu.
Chiều 27-10, bị cáo Đặng Như Quỳnh (42 tuổi), bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám phá nhanh nhóm đối tượng chuyên hack fanpage facebook để bán lấy tiền tiêu xài.
Sự xuất hiện của một số MV ca khúc nhảm nhí với ca từ, hình ảnh phản cảm trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí là trên một số kênh truyền hình, gameshow thời gian gần đây đang khiến dư luận bức xúc. Hiện tượng “nhạc rác” không mới, nhưng vẫn đang có những tác động tiêu cực, khiến không ít người lẫn lộn ranh giới giữa giải trí hài hước và nhảm nhí.
Meta - công ty sở hữu Facebook - thông báo vừa xóa khỏi trang mạng xã hội này loạt bài về vaccine của nhóm Children’s Health Defense (CHD) trên mạng Facebook và Instagram vì phát tán thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19.
Ngày 18-8, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên vừa thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Trung (38 tuổi, trú xã Cẩm Kim, TP Hội An) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Vài ngày qua, các tài khoản sở hữu nhiều lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội, liên tục đấu tố nhau qua các video giới thiệu quán ăn không chân thật.
Hiếu sử dụng điện thoại lập các Facebook ảo gồm: “Nguyễn Thị Uyên”, “Độc cô cầu bại”, “Hoàng Thị Cẩm Thủy”, “Hoàng Ngọc Thư”, “Nguyễn Văn Minh”, “Nguyễn Thị Huyền Trang”, “Nguyễn Hương”… và đăng tải hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với các bị hại trên nhiều tỉnh, thành khác nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đề nghị cơ quan chức năng xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.
Nhâm Hoàng Khang khai, đã xâm nhập vào tài khoản facebook tên Đạo Diễn Hoa Hạ của bà P.. Sau đó, Khang cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).
Do tốc độ tăng trưởng nhanh và doanh thu ngày một lớn, các “chợ mạng” đang trở thành nơi trục lợi của những đối tượng buôn bán hàng thực phẩm kém chất lượng. Họ thường xuyên thẩm lậu hoặc đưa những hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bán tràn lan trên môi trường mạng.
Ngày 30-6, tại hội thảo đánh giá hoạt động lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2022 được tổ chức tại TPHCM, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng với các Sở TT-TT: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai.