Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Bàng hoàng và thương xót

14 người chết trong vụ cháy ở khu nhà trọ 3 tầng nằm trong hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 trên đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình các nạn nhân; sự bàng hoàng cho người dân thủ đô khi mà chỉ cách đây 8 tháng, vụ cháy làm 56 người tử vong trên phố Khương Hạ vẫn chưa nguôi.

Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel tham gia sơ cứu các nạn nhân vụ cháy. Ảnh: XUÂN HÙNG
Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel tham gia sơ cứu các nạn nhân vụ cháy. Ảnh: XUÂN HÙNG

Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn

Theo Công an TP Hà Nội, lúc 0 giờ 46 ngày 24-5, tổng đài của Trung tâm Thông tin chỉ huy của đơn vị nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ trên. Cũng giống như bao lần nhận tin báo cháy khác, xác định quy mô, phạm vi vụ cháy, trung tâm ngay lập tức xuất nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Cùng với đó, nhiều lực lượng khác như Cảnh sát 113, lực lượng dân phòng, thanh niên, đội cứu hộ cũng tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn. Tại hiện trường, khu vực cháy là nhà ở gia đình, cho thuê vừa để ở và sửa chữa xe điện, nằm cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Theo lãnh đạo phường Trung Hòa, ngôi nhà trên có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng. Khu vực sân dùng để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình là 7 người, đồng thời cho 17 người thuê ở 12 phòng. Gần 1 giờ, lực lượng chức năng tiếp cận khu vực cháy. Thời điểm này đám cháy đã thiêu rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân, phần khung thép, mái tôn che phần sân trước sập đổ, đám cháy lan mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Tại thời điểm trên, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà. Trong ngọn lửa dữ dội, các lực lượng chức năng và người dân đã bất chấp hiểm nguy tìm cách phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, đưa đi cấp cứu. Mặc dù tập trung cao độ cứu nạn, chữa cháy nhưng hậu quả của vụ cháy rất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 14 người (danh tính các nạn nhân chưa được công bố ).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 12 người ở trọ là nạn nhân của vụ cháy. Quá trình cứu nạn, chữa cháy, ngoài lực lượng chức năng, nhiều người dân cũng không quản ngại nguy hiểm tham gia cứu nạn. Một trong những người đó là Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê tỉnh Nam Định), sống bên cạnh căn nhà gặp nạn. Tuấn cho biết, trong ngày anh cùng bạn chạy xe công nghệ về muộn, thời điểm trên nghe tiếng nổ và kêu cứu nên “chỉ biết nhanh chóng cứu người”. “Lúc đó, em không thấy sợ hãi, chỉ nghĩ cứu lấy những người bên trong. Em không nhớ đã đưa được bao nhiêu người ra ngoài, khoảnh khắc xảy ra rất nhanh, chớp nhoáng”, Tuấn kể lại và cho biết, sau đó chỉ bị trật nhẹ khớp tay. Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel Phạm Quốc Việt khi nhận được tin báo đã nhanh chóng cùng các thành viên tới hiện trường. Nhận thấy sự nghiêm trọng, toàn bộ các thành viên của đội được huy động để cùng tham gia sơ cứu người bị nạn.

Hỗ trợ cao nhất cho các nạn nhân

Liên quan vụ cháy, hiện có 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện GTVT. Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế TP Hà Nội và Bệnh viện GTVT đề nghị tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện GTVT, trong số 6 bệnh nhân, người cao tuổi nhất là một cụ bà 84 tuổi đang được điều trị tích cực và bệnh nhân nhỏ nhất 11 tuổi. Hiện tại, 5/6 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tâm lý chưa ổn định.

Y3b.jpg
Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: XUÂN HÙNG

Trong ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chia sẻ với các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện GTVT. Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, hiện nay TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan và quận Cầu Giấy đang phối hợp chặt chẽ khẩn trương khắc phục hậu quả, thực hiện hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các nạn nhân. Trước mắt, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương. Đồng thời, thành phố giao chính quyền địa phương triển khai các phương án hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu bảo đảm cuộc sống cho người dân sớm trở lại bình thường.

UBND TP Hà Nội đã có công điện hỏa tốc chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến Bệnh viện GTVT thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Trung ương Hội đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, mỗi người 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục