

Raymond Clark III bị cảnh sát áp tải đến tòa án New Haven
(SGGP).- Ngày 17-9, cảnh sát thành phố New Haven, bang Connecticut đã bắt giữ và buộc tội Raymond Clark III, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại trường Đại học Yale, sát hại nữ nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le, sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy, ADN của y trùng khớp với các dấu vết tại hiện trường. Các bác sĩ pháp y cho biết, nhiều khả năng nữ nghiên cứu sinh Annie Le đã bị chết do ngạt thở.
Cùng ngày, theo cơ quan điều tra, đoạn băng ghi hình cho thấy Clark là người cuối cùng tiếp xúc với Le khi cô còn sống. Cả 2 người đều quẹt thẻ từ vào phòng thí nghiệm trường Đại học Yale vào buổi sáng ngày 8-9. Le vào phòng thí nghiệm vào lúc 10 giờ sáng và Clark đã xuất hiện sau đó. Clark còn được cho là đã gửi tin nhắn hẹn gặp Le sáng 8-9, ngày cô mất tích, để bàn về việc vệ sinh những chiếc lồng giữ chuột.
Thông tin từ thẻ của anh ta cho thấy Clark đã ra vào tòa nhà nghiên cứu ít nhất 10 lần cũng trong ngày 8-9. Clark từng sống tại khu trung lưu Branford, thành phố New Haven, cùng gia đình. Năm 2003, anh ta gặp rắc rối với nhà chức trách vì bị bạn gái tố cáo quấy rối và ép buộc quan hệ tình dục.
T.Hằng (Theo AP, Courant)