Vụ nổ khí gas ở Quảng Ngãi: Có 3 trường hợp bỏng nặng

Sáng 4-11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị tích cực cho 9 người là nạn nhân của vụ nổ vừa xảy ra vào tối hôm 3-11 tại Quảng Ngãi.
Các bệnh nhân của vụ nổ gas xảy ra vào tối ngày 3-11. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các bệnh nhân của vụ nổ gas xảy ra vào tối ngày 3-11. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, sau khi xảy ra vụ nổ khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều 3-11, các nạn nhân được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên do tình hình sức khỏe nghiêm trọng nên đến tối 3-11, tất cả các nạn nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận các ca bệnh, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện khẩn trương cấp cứu bệnh nhân.

Bệnh viện chuẩn bị các ekip nội, hồi sức, bỏng, phẫu thuật ngoại để xử lý tình trạng bỏng và những vấn đề liên quan đến chấn thương cho các nạn nhân.

Bác sĩ Lê Văn Mười, Trưởng ekip cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện có 3 trường hợp bỏng nặng ở mức độ 3, độ 4. Có 6 trường hợp bỏng ở mức độ 1, 2 ,3 với diện tích bỏng khoảng 50-60%.

“Có 3 trường hợp bệnh nặng bị bỏng sâu ở mức độ 3, 4 và những trường hợp này được chuyển qua khu hồi sức tích cực, vừa hồi sức bỏng vừa hồi sức hô hấp. Đây là những trường hợp nặng và được xử trí ngay, trong đó có 1 trường hợp vừa bỏng vừa gây chèn ép khoan và lập tức phải huy động ekip trực ngoại phối hợp với ekip bỏng, vừa hồi sức vừa giải quyết chèn ép khoan kịp thời cho bệnh nhân”, bác sĩ Lê Văn Mười phân tích.

Thông tin ban đầu, đây là những trường hợp bị nổ bình khí gas trong môi trường tương đối kín. Do vậy, ngoài vấn đề bỏng trên diện tích bề mặt da thì nạn nhân còn có thể bị bỏng sâu trong đường hô hấp. Vụ nổ này có 3 trường hợp nặng, theo đánh giá ban đầu, bệnh nhân vẫn chưa bị bỏng sâu trong đường hô hấp. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được theo dõi để xử lý kịp thời.

Tin cùng chuyên mục