Vụ tịch thu 42 gốc mai ở Côn Đảo: Trả lại 21 gốc sau khi chủ sở hữu chứng minh được nguồn gốc

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đã hoàn trả 21/42 gốc mai vàng bị tịch thu trước đó, sau khi chủ sở hữu bổ sung hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vụ tịch thu 42 gốc mai ở Côn Đảo: Trả lại 21 gốc sau khi chủ sở hữu chứng minh được nguồn gốc

Ngày 18-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đã có báo cáo gửi UBND TPHCM và các cơ quan liên quan về vụ xử phạt, tịch thu 42 gốc mai vàng. Theo đơn vị này, việc xử lý ban đầu được xác định đúng quy định pháp luật, phù hợp bản chất vụ việc; đồng thời, 21 gốc mai đã được hoàn trả sau khi chủ sở hữu bổ sung hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

z7737268585385_497f86c7d68c940794463611be9e8084.jpg

Cụ thể, ngày 16-4, ông T. đã nộp bổ sung tài liệu thể hiện đã chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời cung cấp hồ sơ chứng minh trong số 42 gốc mai bị tạm giữ có 21 gốc được đưa từ đất liền ra Côn Đảo để chăm sóc. Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm chấp thuận bổ sung hồ sơ, điều chỉnh quyết định xử phạt, không tịch thu và hoàn trả 21 gốc mai do đã xác định được nguồn gốc hợp pháp.

z7737268591850_87b712f546e2fdbd9e730c04bfd82c8b.jpg

Trước đó, như SGGP đưa tin, ngày 2-4, lực lượng liên ngành kiểm tra, phát hiện ông T. cất giữ 42 cây mai nhưng không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Do đó, ông T. bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số cây để xử lý theo quy định.

z7737270454250_673777d87e630b3886cff09303712fe4.jpg

Theo lời khai, ông T. đã mua 45 cây mai vàng từ đất liền đưa ra Côn Đảo để chăm sóc, tạo dáng làm cây cảnh. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây. Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số mai vàng nói trên.

z7737268605047_235d5457131b22a2816f4e46fb8503bb.jpg

Tin cùng chuyên mục