Ngày 16-7, liên quan tới cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thu Phong (SN 1978, ở La Khê, Hà Đôâng, Hà Nội) tại Phòng khám Đa khoa Maria (số 65-66 phố Thái Thịnh, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đình chỉ hoạt động phòng khám này. Bước đầu cơ quan công an đã xác định được những bác sĩ Trung Quốc tham gia điều trị khiến bệnh nhân Phong thiệt mạng.
Bác sĩ Trung Quốc làm “chui”
Tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội, BS Đỗ Y Na (nguyên bác sĩ Bệnh viện 198) - đại diện Phòng khám Đa khoa Maria cho rằng, không hề biết gì về thông tin cũng như quá trình điều trị của các bác sĩ phòng khám đối với bệnh nhân Phong. Theo BS Na từ tháng 2-2011, đã làm đơn gửi Sở Y tế Hà Nội, Ban giám đốc Công ty An Thịnh (công ty đầu tư phòng khám Maria) xin thôi giữ chức trưởng phòng khám Maria nhưng tới nay chưa được Sở Y tế chấp thuận.
“Vì tôi vẫn đứng tên phụ trách Phòng khám Maria nên tôi đã ủy quyền cho BS Phạm Thị Trang, chuyên khoa ngoại sản - nguyên chủ nhiệm khoa sản Bệnh viện 198 thay tôi giải quyết việc khi tôi đi vắng…” – BS Na nói.
Tuy nhiên, Sở Y tế khẳng định, về mặt pháp lý, BS Na vẫn chịu trách nhiệm chính hoạt động của phòng khám Maria. Vì vậy, những sai phạm trước đó và ca tử vong vừa xảy ra tại phòng khám Maria, BS Na phải chịu trách nhiệm chính. Bà Trần Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế Hà Nội cho biết thời gian qua, sở không hề nhận được bất kỳ hồ sơ nào đề nghị thay đổi đại diện Phòng khám Đa khoa Maria.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi phòng khám Maria đã thuê mấy bác sĩ Trung Quốc tham gia hành nghề? BS Na tỏ ra ngạc nhiên, cho biết: “Chúng tôi không có chủ trương thuê bác sĩ nước ngoài điều trị bệnh nhân. Ngay từ khi xin giấy phép, Công ty An Thịnh trình danh sách y, bác sĩ cho tôi duyệt không hề có tên bác sĩ nước ngoài”.
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết theo biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, Sở Y tế chỉ cấp phép cho 6 bác sĩ là người Việt Nam được phép hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Maria và hoàn toàn không cấp phép cho bất cứ bác sĩ Trung Quốc nào khám chữa bệnh, ngoài 2 giúp việc là người Trung Quốc. Như vậy, việc các bác sĩ Trung Quốc tại Phòng khám Đa khoa Maria là làm việc “chui”, không được cấp phép.
Xem xét khởi tố vụ án hình sự
Sau khi bệnh nhân Nguyễn Thu Phong tử vong tại Phòng khám Đa khoa Maria, trên cơ sở nội dung trình báo và yêu cầu của gia đình bệnh nhân, Công an quận Đống Đa đã trưng cầu Viện Pháp y Quân đội vào cuộc, tiến hành phẫu thuật tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời, cơ quan công an đã thu giữ tại phòng khám một số giấy tờ, lọ dịch truyền... phục vụ việc điều tra. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Phong.
Bước đầu qua công an xác định khoảng 17 giờ ngày 14-7, chị Phong đến Phòng khám Đa khoa Maria khám bệnh tổng quát. Tại đây, BS Zhou Ji Anjao đã khám và xác định chị Phong bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và cần điều trị đốt lộ tuyến cổ tử cung. Tiếp đó, BS Zhou Ji Anjao ghi hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc cần sử dụng. Chị Phong được chuyển lên tầng 6 của phòng khám vào khoảng 19 giờ 25 phút cùng ngày. Sau đó, theo chỉ định của BS Deng Qin Zhi, y tá Bùi Thị Thắm (SN 1989) trực tiếp truyền đường 0,5% cho bệnh nhân Phong, còn BS Zhang Ling Gong thực hiện gây mê.
Trong khi đó, BS Deng Qin Zhi “ra tay” đốt lộ tuyến tử cung chị Phong. Sau đó, chị Phong được nằm nghỉ và có hiện tượng ngạt mũi. Khi đó, BS Zhang Ling Gong cho bệnh nhân thở oxy và chỉ định y tá Thắm tiêm 2 ống Dexame thasame. Khoảng 30 phút sau chị Phong tỉnh táo, y tá Thắm đã tháo mở oxy và đưa chị Phong xuống tầng 5 tiếp tục truyền kháng sinh. Lúc này, 3 y tá là Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Phương Thảo và Hồ Thị Lương được phân công theo dõi, chăm sóc bệnh nhân Phong. Đến khoảng 20 giờ 47 cùng ngày, do thấy chóng mặt, khó chịu, chị Phong đã gọi điện em chồng đến đón.
Tuy nhiên, khi một số người thân chị Phong đến thì bị nhân viên phòng khám yêu cầu phải ngồi chờ dưới tầng 1. Gần một giờ sau, khi xe cấp cứu 115 do phòng khám gọi xuất hiện, gia đình mới nhận được thông báo chị Phong đã tử vong.
Cơ quan công an đã xác định cả 3 BS Trung Quốc trực tiếp khám và điều trị đều có đủ giấy phép hành nghề và thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra có giấy triệu tập 3 BS này cùng BS Dong Chang Rui, quản lý Phòng khám chuyên khoa phụ khoa - kế hoạch hóa gia đình thuộc Phòng khám Đa khoa Maria thì tất cả đều vắng mặt và đi khỏi nơi tạm trú.
Quốc Lập
Thông tin liên quan
Bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria, Hà Nội: Bác sĩ Trung Quốc bỏ trốn?