

Sau nhiều tháng bàn bạc, các nước thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua chương trình xóa nợ cả gói 37 tỷ USD cho 17 nước nghèo nhất thế giới, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm “bù lỗ’’ cho WB sau khi thực hiện kế hoạch xóa nợ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-7. Số tiền nợ sẽ được các chính phủ chi dùng cho những chương trình xóa đói giảm nghèo.
Đây là một phần trong sáng kiến xóa 100% tiền nợ trị giá 56 tỷ USD mà Nhóm G-8 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6-2005 thông qua WB, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Phi. WB sở hữu 38 tỷ USD trong tổng số 56 tỷ USD nợ mà G-8 đã cam kết xóa cho các nước nghèo nhất thế giới.
Các nước được xóa nợ lần này đều thuộc châu Phi. Tuy nhiên, có 1 trường hợp không được xóa nợ là Mauritania do chính phủ nước này bị đánh giá là chưa cải cách phương thức quản lý các khoản chi tiêu công cộng.
L.V. (Theo Reuters)