WHO điều tra việc thổi phồng mức độ dịch cúm A/H1N1

WHO điều tra việc thổi phồng mức độ dịch cúm A/H1N1
Có hay không chuyện WHO đã lót tay để các công ty dược có thể dễ dàng kiếm tiền từ việc bán thuốc, vaccine phòng cúm A/H1N1?

Có hay không chuyện WHO đã lót tay để các công ty dược có thể dễ dàng kiếm tiền từ việc bán thuốc, vaccine phòng cúm A/H1N1?

(SGGPO).- Ngày 12-4, Ủy ban điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng tổ chức này đã thổi phồng mức độ của dịch cúm A/H1N1 làm hàng tỷ người dân trên thế giới lo lắng và một số hãng dược phẩm sản xuất, kinh doanh vaccine cúm A/H1N1 nhờ đó thu được lợi nhuận lớn do bán thuốc, vaccine.

Hãng tin AFP cho biết, có không ít các chuyên gia y tế của WHO bảo vệ việc tổ chức này gióng hồi chuông cảnh báo sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 ở Mexico và Mỹ vào tháng 4-2009, cũng như tuyên bố khẳng định cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch vào tháng 6 khi dịch cúm lan rộng ra nhiều nước trên thế giới là đúng đắn, kịp thời.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng vào tháng 4, khi tín hiệu đầu tiên đến từ Mexico và Mỹ cho biết chưa có đến 1.000 người bị nhiễm virus H1N1, WHO đã vội vàng đưa ra để làm cơ sở tuyên bố đại dịch. Các số liệu này rất thấp mà mức báo động lại rất cao. Thậm chí người ta còn nâng lên thành đại dịch thế kỷ, và WHO không hề thay đổi định nghĩa đại dịch trong suốt quá trình dịch bùng phát.

Người phát ngôn của WHO, ông Gregory Hartl cho biết, hy vọng cuộc điều tra sẽ tiến hành và có kết quả trong vòng 9 tháng. Trước đó, hồi tháng 1, Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu đã thành lập ủy ban điều tra về vai trò lobby của các hãng dược phẩm đối với các chuyên gia y tế để thổi phồng mức độ báo động dịch cúm A/H1N1 thành một “đại dịch thế kỷ”. Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu gọi đó là một “chiến dịch đầu độc dư luận” có quy mô lớn.

        X.Hạnh

Tin cùng chuyên mục