Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó máu thịt với nhân dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn bó máu thịt với nhân dân; tập trung triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 8-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhận xét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã nhận biết các tiềm năng lợi thế của mình; tranh thủ được thời cơ, cơ hội, kiên trì đeo bám tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để phát triển địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với chỉ tiêu đã đề ra. Đến nay, huyện Hóc Môn có 12/23 chỉ tiêu đạt và vượt với chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách cũng vượt và có nhiều nỗ lực; các chỉ tiêu văn hoá xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá kết quả đạt được của huyện Hóc Môn trong nửa nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng thành phố và cả nước đạt các chỉ tiêu quan trọng được giao.

Song song đó, huyện Hóc Môn còn có nhiều việc làm khác có ý nghĩa, đó là huy động sức mạnh tổng hợp, các nguồn lực trong và ngoài huyện chung sức phát triển địa phương. Cụ thể nhất là vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3 đi qua địa bàn huyện Hóc Môn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử… ở Hóc Môn cũng có nhiều điểm sáng. Huyện Hóc Môn phát huy tốt sự đoàn kết tập thể; phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tăng cường xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát.

Bên cạnh những mặt đạt được huyện Hóc Môn vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công có độ trễ; việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân còn chậm; chất lượng xây dựng nông thôn mới có nơi chưa như mong muốn; quản lý trật tự chung, mỹ quan đô thị, quản lý dân cư còn hạn chế; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư vẫn còn hạn chế… Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu huyện Hóc Môn cần tiếp tục quan tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ này.

Cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của huyện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn tiếp tục nghiên cứu, bàn sâu một số nội dung. Trong đó, có các tác động từ bên ngoài cũng như tồn đọng nội tại, để nhìn nhận một cách thấu đáo hơn, giải quyết tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu thị sát Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu thị sát Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, huyện Hóc Môn cần triển khai quán triệt sâu tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, cũng như chuẩn bị trước các nội dung thí điểm tại nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội dự kiến được thông qua trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh hiện thành phố đang triển khai rất quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ này.

Đồng chí yêu cầu huyện Hóc Môn tiếp tục đeo bám, giải quyết các vấn đề vướng mắc; đeo bám, phối hợp với các sở, ngành để giải quyết những công việc có liên quan. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa...

Cùng với đó, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn bó máu thịt với nhân dân; tập trung triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

“Quan trọng nhất là từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phải gương mẫu, chịu trách nhiệm trong chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý của mình”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi dự hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ của quê hương Hóc Môn - Bà Điểm đã hy sinh trong kháng chiến; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác cũng thị sát Công viên du lịch sinh thái huyện Hóc Môn, đây là công viên được xây dựng từ nguồn vốn tiết kiệm ngân sách của huyện với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn, qua nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn đã lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì khá tốt (bình quân 16,46%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có chiều hướng phục hồi sau dịch Covid-19. Cơ cấu các ngành có sự chuyển dịch rõ rệt, chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được phát huy, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng.

Lãnh đạo khai thác tốt nguồn thu và đảm bảo thực hiện các khoản thu theo quy định; bố trí nguồn vốn, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu triển khai, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là các công trình trọng điểm và cấp bách.

Chỉ đạo tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường.

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Hóc Môn; tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị; số trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng giảm qua từng năm.

Tin cùng chuyên mục