Xét xử vụ buôn xăng lậu 2.900 tỷ đồng: Đề nghị mức án 16- 17 năm tù giam đối với bị cáo cầm đầu

Ngày 18-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đến đường dây buôn lậu xăng trị giá 2.900 tỷ đồng với phần tranh tụng.

Tại phiên xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố tội buôn lậu, trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), giữ vai trò chủ mưu, mức án 16-17 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; bị cáo Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TPHCM), đầu mối tiêu thụ xăng lậu lớn nhất trong đường dây xăng lậu, mức 12-13 năm tù. 

Xét xử vụ buôn xăng lậu 2.900 tỷ đồng: Đề nghị mức án 16- 17 năm tù giam đối với bị cáo cầm đầu ảnh 1 Từ trái qua phải: Các bị cáo Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ 
Các bị cáo đầu mối tiêu thụ xăng lậu là Võ Thanh Bình (Giám đốc Công ty TNHH Phong Phú), Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt), bị Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ  7- 11 năm tù giam.
Các thuyền trưởng của tàu Western Sea, tàu Pacific Ocean) mức án 2-8 năm tù và nhiều bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo và phạt tiền.

Đại diện VKS nêu quan điểm: Hành buôn lậu xăng của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng an ninh quốc gia và gây rối loạn thị trường. Thủ đoạn buôn lậu xăng rất tinh vi, lập hồ sơ khống, câu kết với lực lượng chức năng để tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng phòng chống hàng gian, hàng giả. 
Đối với bị cáo Ngô Văn Thụy (Nguyên cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, cũng là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất lòng tin, uy tín đối của cán bộ phòng chống hàng giả, hàng lậu đối với người dân và đây là biểu hiện suy thoái đạo đức cần phải nghiêm trị; do đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Thụy mức án 15- 16 năm tù.
Xét xử vụ buôn xăng lậu 2.900 tỷ đồng: Đề nghị mức án 16- 17 năm tù giam đối với bị cáo cầm đầu ảnh 2 Bị cáo Ngô Văn Thuỵ tại toà

Ngày mai, phiên toà tiếp tục vơi phần tranh luận.

Tin cùng chuyên mục