

Ngày 7-12, TAND TPHCM cho biết vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba được dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023.
Liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ngày 1-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 31-8, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Cà phê Ia Sao 2 về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc hay còn gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, chiều 20-7, HĐXX TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tiếp tục phần xét hỏi.
Sáng 20-7, sau 3 tuần tạm hoãn, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.