Xử lý hàng loạt công trình, khu nhà trái phép ở TP Quy Nhơn

Ngày 24-11, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có báo cáo về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn sau khi có thông tin phản ánh của Báo SGGP.

Theo báo cáo, trong năm 2022, địa phương đã tập trung cưỡng chế, tháo dỡ 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai (trong đó có 3 trường hợp tại khu vực 1, 15 trường hợp tại khu vực 2). 

Mới đây, địa phương đã phát hiện thêm 20 trường hợp xây dựng công trình, khu nhà trái phép trên đất rừng, đất nông nghiệp tại khu vực 1, 2 (phường Ghềnh Ráng). Địa phương xác định phải xử lý 16 công trình, nhà hàng, quán ăn trái phép dọc quốc lộ 1D mà Báo SGGP phản ánh trong thời gian gần đây. 

Ngoài ra, theo báo cáo, hiện có 25 hộ dân sử dụng đất có công trình, vật kiến trúc lấn chiếm các kênh mương, hệ thống thoát nước.

Tin cùng chuyên mục