Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016: Đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016: Đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

(SGGP). – Ngày 17-10, tại Hội trường TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ban, ngành, quận - huyện và 610 đại biểu phụ nữ ưu tú đại diện cho hơn 1 triệu hội viên và hội phụ nữ trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Hội LHPN TPHCM, bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP đã đọc báo cáo của BCH Hội LHPN TP nhiệm kỳ qua, trong đó nêu bật kết quả đạt được như: hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo; giới thiệu việc làm cho lao động nữ; xóa mù chữ cho gần 3.000 phụ nữ và trẻ em; thành lập 206 tổ nhóm, CLB phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”… Tuy nhiên, hội còn một số hạn chế như: hoạt động hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước; tính liên hiệp của tổ chức hội chưa cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng và hệ thống chính trị còn thiếu tính chiến lược… Hướng tới, hội tiếp tục chăm lo tốt đời sống phụ nữ, phát triển hội viên mới, thực hiện công tác cán bộ nữ, phát triển nữ đảng viên mới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá 5 năm qua, phụ nữ TP đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu quan trọng và khá toàn diện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ TP. Đó là những minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ TP.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu hội cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp; chủ động tham mưu đề xuất Thành ủy về công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với yêu cầu mới; tích cực tham mưu cho UBND các cấp thực hiện có hiệu quả 3 đề án của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 như: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; hỗ trợ học nghề cho phụ nữ; giáo dục kiến thức nuôi dạy con cho các bà mẹ, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ…

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Đồng chí Lê Thanh Hải cho biết, để tạo điều kiện cho hội phụ nữ vận động tổ chức phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo, Thành ủy chỉ đạo UBND TP chuyển 50 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước vào nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Thành hội Phụ nữ….

Dịp này, đồng chí Lê Thanh Hải đã trao tặng Hội LHPN TPHCM bức trướng ghi 12 chữ vàng: Đổi mới - phát triển - năng động - sáng tạo - trung hậu, đảm đang.

Chiều cùng ngày, đại hội nghe các báo cáo tham luận về mô hình dịch vụ gia đình, công tác cảm hóa đối tượng tệ nạn xã hội, vai trò nữ doanh nhân, đồng hành cùng nữ trí thức, thực hiện bình đẳng giới, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự BCH Hội LHPN TP nhiệm kỳ mới với 64 đại biểu và bầu 20 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự ĐHĐB phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Hà Nội.

Tối cùng ngày, BCH Hội LHPN TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã họp phiên thứ nhất để bầu 19 ủy viên vào Ban thường vụ và các chức danh chủ tịch hội và các phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhiệm kỳ mới.

M.NGỌC

Tin cùng chuyên mục