Giúp đồng bào dân tộc thiểu số sớm thoát nghèo

(SGGP). – Trong 2 ngày 16 và 17-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chương trình xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được cần lưu ý: Tuy tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm nhanh nhưng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao, các mặt văn hóa, xã hội vẫn còn nhiều bất cập. Đến nay, tỉnh Gia Lai còn 4 huyện có tỷ lệ hộ nghèo rất cao (chiếm hơn 50%); lực lượng lao động chưa qua đào tạo, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số qua trường lớp còn thấp; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển…

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo: Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải quán triệt đầy đủ tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phát triển kinh tế phải gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh; phải nắm chắc tình hình, đánh giá đúng tình hình; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề quy hoạch, tính toán cơ cấu ngành hợp lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan nguồn vốn phát triển sản xuất, giải quyết quỹ đất giúp nhân dân ổn định cuộc sống và sớm thoát nghèo.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác đã có các buổi tiếp xúc cử tri, thăm, tặng quà bà con Ba Na, Ja Rai tiêu biểu ở các làng, xã thuộc 2 huyện Đăk Đoa và Chư Pah (tỉnh Gia Lai); thăm và động viên cán bộ, công nhân và người lao động thuộc Công ty Cao su Chư Pah (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam).

Đ.TRUNG

Tin cùng chuyên mục