Hai người tự ứng cử ĐBQH không được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

Tối 26-3, nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIII.

(SGGP).- Tối 26-3, nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIII.

UBMTTQ phường 5 (quận 5) tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Lê Minh Tuyền (SN 1937, đã từng làm việc, sống tại Pháp, trở về VN từ năm 2001) người tự ứng cử ĐBQH. Tại hội nghị, 60% cử tri bỏ phiếu không tín nhiệm ông Lê Minh Tuyền ứng cử ĐBQH khóa XIII, đa phần cử tri cho rằng ông Tuyền tuổi cao, không đủ sức khỏe để phục vụ nhân dân, không đóng góp gì cho địa phương, ít giao tiếp, hòa đồng với bà con nơi cư trú…

UBMTTQ phường 15 (quận Bình Thạnh) đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thiên Lý (sinh năm 1973 tại Hải Phòng), người tự ứng cử ĐBQH. Tại hội nghị, 42/43 cử tri không tín nhiệm bà Thiên Lý ứng cử đại biểu QH khóa XIII. Khi hội nghị đang diễn ra, bà Thiên Lý đã bỏ về nửa chừng, không giải thích lý do.

UBMTTQ phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với bà Ung Thị Xuân Hương - được Sở Tư pháp TPHCM giới thiệu ứng cử ĐBQH. Tại hội nghị, 100% cử tri nhất trí cho rằng bà Hương xứng đáng ứng cử ĐBQH khóa XIII.

UBMTTQ phường Tân Phong (quận 7) tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Lê Kiên Thành (sinh năm 1955), ngụ phường Tân Phong (quận 7), người tự ứng cử ĐBQH khóa XIII. Đây là lần thứ hai ông Lê Kiên Thành tự ứng cử ĐBQH. Tại hội nghị, 100% cử tri thống nhất đề cử ông Lê Kiên Thành ứng cử ĐBQH khóa XIII.

 UBMTTQ phường 11 (quận Tân Bình) tổ chức lấy ý kiến cho bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TPHCM, ứng cử ĐBQH. Tại hội nghị, 42/42 cử tri nhất trí cho rằng bà Dung xứng đáng ứng cử ĐBQH lần này.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục