Hoàng Sa - Trường Sa: Ngư trường của VN từ hàng ngàn năm trước

Ngày 27-4, tại huyện đảo Lý Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm về công tác tuyên truyền biển đảo.

(SGGP).- Ngày 27-4, tại huyện đảo Lý Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm về công tác tuyên truyền biển đảo.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son, việc tuyên truyền biển đảo nhằm khuyến khích người dân lưu giữ, bảo vệ những tài sản có giá trị vật thể, phi vật thể, đó là minh chứng hùng hồn về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Việc ngư dân ra Hoàng Sa-Trường Sa đánh bắt là ngư trường truyền thống bình thường, bởi theo công ước luật biển đó là chủ quyền của chúng ta, ngư dân nước ta đã khai thác từ hàng ngàn năm trước.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục bám sát chiến lược phát triển kinh tế biển tuyên truyền cho ngư dân ở các ngư trường hiểu về trách nhiệm của ngư dân khi đánh cá trên biển Đông, vừa khai thác tiềm năng biển đảo, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm Bảo tàng huyện Lý Sơn, nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

H.MINH

Tin cùng chuyên mục