Sau 36 năm giải phóng, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu to lớn

Sau 36 năm giải phóng, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu to lớn

(SGGP).- Sáng 29-4, tại Nhà hát TP, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM long trọng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2011) và 125 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2011); lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương cho các tập thể và cá nhân.

Dự lễ có các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua; Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM Dương Quan Hà… cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, đại diện các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đoàn viên, thanh niên TP…

Một góc trung tâm TPHCM ngày nay. Ảnh: Cao Thăng

Một góc trung tâm TPHCM ngày nay. Ảnh: Cao Thăng

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta. Chủ tịch Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh: Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội… Và bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã giành toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những tháng đầu năm 2011, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn trong nước đã tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội TP nhưng kinh tế TP tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa quý 1-2011 tăng 10,3% so cùng kỳ, cao gấp 1,9 lần so với cả nước. Sau 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 cho Lực lượng vũ trang nhân dân TPHCM, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 5 cá nhân và truy tặng danh hiệu anh hùng cho 1 cá nhân. Ngoài ra, có nhiều tập thể và cá nhân cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Huân chương Lao động. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Huân chương Lao động. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chúc mừng các cá nhân đón nhận Huân chương Lao động. Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chúc mừng các cá nhân đón nhận Huân chương Lao động. Ảnh: Việt Dũng

Sáng 29-4, Đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Cùng đi với đoàn có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT Quân khu 7, Quân đoàn 4, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Đoàn lãnh đạo đã tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ. Vòng hoa mang dòng chữ “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ”. Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn lãnh đạo đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang TPHCM.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Củ Chi) và Nghĩa trang Chính sách TPHCM.

Ngày 29-4, tại TPHCM, Bộ Công thương đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Lý Ban (Bùi Công Quan), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 1958-1978. Nhân dịp này, Bộ Công thương cũng được ủy quyền trao tặng nhiều Huân - huy chương cho những người có công.

* Ngày 29-4, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về dự lễ.

* Kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 29-4, UBND tỉnh Bạc Liêu và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khánh thành cầu Vàm Lẻo nối hai xã từng là căn cứ địa cách mạng là Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục