Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân đoàn 4

Ngày 16-2, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo một số tỉnh đến thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Quân cảng Sài Gòn - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân đoàn 4

(SGGP).- Ngày 16-2, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo một số tỉnh đến thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Quân cảng Sài Gòn - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 tặng hoa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Cao thăng

Cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 tặng hoa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Cao thăng

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nêu một số thành tích đạt được trong năm qua như: tham gia diễn tập trên biển; tiếp nhận, xếp dỡ, lai dắt các lượt tàu quân sự; đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu ra thăm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; thi công các công trình trên đảo Trường Sa; thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mở rộng cảng, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, bão lụt…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực không ngừng của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tăng cường đầu tư mở rộng cảng Cát Lái, cảng Cái Mép và hệ thống đường giao thông để nhanh chóng hạ giá thành chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước ASEAN và trên thế giới, góp phần giảm tải cho các cảng, trong đó có cảng Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương cùng phát triển nhanh mạnh, bền vững.

Tại Quân đoàn 4, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Tư lệnh Quân đoàn 4 ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng. Với vai trò là quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ Quốc phòng đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc, Quân đoàn 4 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực rèn luyện tốt, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm tự hào trước những chiến công vang dội mà Quân đoàn 4 đã đạt được, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương cho ngày hòa bình hôm nay. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đó, Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, củng cố thế trận lòng dân, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tích cực học tập, rèn luyện, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, không để bị bất ngờ trước mọi tình huống, luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

M.NGỌC

Tin cùng chuyên mục