Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Kết quả khắc phục khuyết điểm là thước đo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình

Chiều 12-4, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP lần thứ 13 sau 2 ngày làm việc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Kết quả khắc phục khuyết điểm là thước đo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình

Chiều 12-4, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP lần thứ 13 sau 2 ngày làm việc.

Đồng chí Lê Thanh Hải phân tích, chỉ ra những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQ TƯ 4). Qua đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện kiên trì, kiên quyết các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt về 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt phải giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc của nhân dân, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tranh chấp kéo dài còn tồn đọng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng bộ với nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn (bìa phải) về vấn đề nhà ở xã hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn (bìa phải) về vấn đề nhà ở xã hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh về các giải pháp khắc phục, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: “Kết quả khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm chính là thước đo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể, cá nhân”. Cụ thể hơn, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy qua thảo luận đã kết luận từ nay trở đi, 3 tháng/lần, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo với Thành ủy về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ mà qua kiểm điểm đã được chỉ rõ tại Kết luận 72 với 52 đầu việc cụ thể trong mỗi kỳ họp Thành ủy. Nếu có hạn chế, khuyết điểm nào đã đề ra, có thời gian khắc phục sửa chữa nhưng kết quả chưa đạt thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Trên tinh thần nêu gương này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, các cấp ủy, các tổ chức Đảng cũng tập trung báo cáo cụ thể kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình hàng quý trong các cuộc họp của ban chấp hành Đảng bộ địa phương, đơn vị. Cấp trên nêu gương cho cấp dưới, ban thường vụ, cấp ủy quận huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng cấp dưới báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. “TP sẽ kiên trì đeo bám đến nơi đến chốn từng vấn đề. Có như vậy chúng ta mới góp phần lấy lại niềm tin trong Đảng bộ cũng như trong nhân dân mà qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã nhận lỗi, chính những khuyết điểm đó đã làm giảm sút lòng tin trong Đảng bộ, trong nhân dân TP” - đồng chí Lê Thanh Hải thẳng thắn nhìn nhận.

TPHCM tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng, giảm chi phí sản xuất - kinh doanh. Ảnh: ĐỨC TRÍ

TPHCM tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng, giảm chi phí sản xuất - kinh doanh. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Một trong những hạn chế qua kiểm điểm TP đã nhìn nhận chính là công tác cán bộ, do vậy đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới “công tác quy hoạch cán bộ phải nâng lên về mặt chất lượng”. Muốn vậy, khi làm công tác quy hoạch, phải đảm bảo chất lượng trên cơ sở xác định rõ chức danh và đánh giá cán bộ chính xác hơn và đi kèm với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ để nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ.

Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp, các ngành nắm sát tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng; đẩy mạnh chương trình kích cầu; giải quyết hàng tồn kho, phát triển mạng lưới phân phối, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh… Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương phải chú trọng thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên…

"Theo thống kê chung, toàn TP có khoảng 20% trong tổng số 150.000 cán bộ công chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu nhà ở xã hội, tính tròn khoảng 30.000 người. Qua báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn TP có 1.318 dự án, diện tích là 12.304ha, quy mô là 572.420 căn hộ các loại. Vậy với gần 600.000 căn hộ, nhu cầu của 20% số CBCC có thể được giải quyết nếu chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Tôi lấy 2 loại (đã có hạ tầng mà chưa xây dựng và giải phóng mặt bằng hoàn toàn rồi nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện) để chuyển qua nhà ở xã hội thì sẽ có khoảng 400 dự án trong tổng số 1.300 dự án; có 1.800ha trong tổng số 12.000ha. Tôi đề nghị UBND TP rà soát kỹ lại. Chúng ta phải đeo bám, làm cho được nhà ở xã hội. Đây không chỉ là góp phần giải quyết tình hình trì trệ của bất động sản, mà còn là cách chúng ta trực tiếp lo cho dân, còn giá cả, chúng ta sẽ tiếp tục bàn, tính. Khó nhưng chúng ta làm được và khả thi"

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

>>Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục